FIFA chia tiền thưởng cho các đội dự World Cup 2018

16/07/2018 18:15 GMT+7

FIFA bắt đầu tiến hành thanh toán 400 triệu USD tiền thưởng cho 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018, trong đó nhà vô địch Pháp sẽ “bỏ túi” 38 triệu USD.

Theo FIFA, tổng số tiền thưởng cho các đội tại World Cup 2018 tăng hơn 42 triệu USD so với giải đấu vào năm 2014 tại Brazil. Trong đó, đội đương kim vô địch Pháp sẽ nhận khoản tổng tiền thưởng 38 triệu USD (bao gồm các khoản thưởng cho mỗi vòng đấu), còn á quân Croatia được thưởng 28 triệu USD.
Trước đó, 4 đội tuyển bị đánh bại tại vòng tứ kết đều cùng nhận tiền thưởng 16 triệu USD, trong khi các đội vào đến vòng 16 đội được thưởng 16 triệu USD. Bên cạnh đó, 4 đội vào bán kết, trong đó Bỉ “bỏ túi” 24 triệu USD (nhờ đoạt hạng 3) và Anh. Trong khi đó, những đội thi đấu ở vongg bảng cũng được an ủi với khoản thưởng 8 triệu USD.
Vào đêm 15.7 (giờ VN), Pháp đã đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018. Đây là lần thứ 2 bóng đá Pháp lên ngôi cao nhất bóng đá thế giới sau World Cup 1998 và đưa HLV Didier Deschamps đi vào lịch sử khi là người thứ 3 đăng quang giải bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách là cầu thủ và huấn luyện.
Obi Mikel và các đồng đội bị loại ở vòng bảng n hưng vân được an ủi bằng tiền thưởng không nhỏ REUTERS
Dưới đây là danh sách tiền thưởng cụ thể của 32 dự World Cup 2018
- 8 triệu USD: Ả Rập Saudi, Ai Cập, Iran, Ma Rốc, Peru, Úc, Nigeria, Iceland, Serbia, Costa Rica, Hàn Quốc, Đức, Tunisia, Panama, Senegal, Ba Lan (các đội bị loại ở vòng bảng)
- 12 triệu USD: Bồ Đào Nha, Argentina, Mexico, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Colombia (lọt vào vòng 16 đội)
- 16 triệu USD: Uruguay, Brazil, Nga, Thụy Điển (tứ kết)
- 22 triệu USD: Anh (hạng 4)
- 24 triệu USD: Bỉ (hạng 3)
- 28 triệu: Croatia (á quân)
- 38 triệu USD: Pháp (đội vô địch)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.