"The white ribbon" nhiều hy vọng đoạt Oscar

05/02/2010 23:14 GMT+7

Trong số 5 phim vào vòng chung kết đề cử hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất, The white ribbon hy vọng sẽ chiến thắng bởi tính nhân văn mà bộ phim chuyển tải.

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 62 vào tháng 5.2009 và Quả cầu vàng lần thứ 67, The white ribbon (Dải băng trắng) của đạo diễn Áo Michael Haneke từng nhận giải Cành cọ vàng và giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Một câu chuyện phim đầy bí ẩn và xúc động được kể bằng những thước phim đen trắng về ngôi làng Protestant, phía bắc nước Đức thời Thế chiến 1. Những đứa trẻ bị đánh đập dã man, một bác sĩ bị tai nạn, một người đàn bà nông dân chết bí ẩn trong nhà kho cũ nát... Bạo lực biến con người trong ngôi làng nhỏ dưới chế độ quốc xã trở nên tàn bạo.

Và bằng những cảnh phim bạo lực - qua từng góc máy, chen lẫn giữa tiếng gào thét của những đứa trẻ vô tội, đạo diễn Michael Haneke muốn cảnh báo rằng ở xã hội hiện đại vẫn còn tồn tại những hành xử bạo lực giữa con người với nhau. “Phim tôi làm có rất nhiều thú nuôi và trẻ con. Tôi muốn nói đến chúng bởi chúng không có khả năng tự vệ”, đạo diễn Haneke thổ lộ. “Tôi là người mê tín nên không muốn đặt tên những thứ chưa có. Tuy nhiên sẽ thật tốt cho doanh thu của phim nếu chúng tôi giành chiến thắng tại Oscar năm nay”, Haneke nói thêm.

Phim của Haneke không có lời giải đáp rõ ràng hay một thông điệp dễ thấy và dễ cảm nhận bằng cảm xúc, bằng lý trí. Khán giả phải tự tìm và tự hiểu những gì đằng sau những thước phim đầy chân thực được các diễn viên lột tả trên màn bạc. Dù nội dung phim nặng nề, đầy những cảnh đòn roi, tàn ác nhưng các nhà phê bình đánh giá The white ribbon rất cao. Tương tự như Caché của Haneke trước đó, The white ribbon từ chối đưa ra giải đáp, mà ngược lại mô tả sâu sắc những gì liên quan đến quyền lực, kể cả sự lạm quyền, sự cứng nhắc của kỷ luật thép và cả cái giá của sự khắc kỷ, hẹp hòi. 

Các bộ phim còn lại là Ajami (Israel), El secreto de sus ojos (Argentina), The milk of sorrow (Peru) và Un prophete (Pháp) rất khó vượt qua tại lễ trao giải Oscar vào đêm 7.3.2010. 

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.