The Witcher 3: Wild Hunt tốn 81 triệu USD, lời 63 triệu USD

10/09/2015 20:00 GMT+7

Đội ngũ phát triển trò chơi lên đến 240 người, đến từ 18 quốc gia, bên cạnh 500 diễn viên thu âm giọng nói.

Với đồ họa cao cấp lối chơi nhập vai cuốn hút, The Witcher 3: Wild Hunt là một trong những game chạy đua cho danh hiệu “Game hay nhất năm 2015”. Tuy nhiên để phát triển một trò chơi chất lượng AAA như vậy, chi phí và nhân lực cũng cũng phải chuyện đơn giản.

Cha đẻ của trò chơi, CD Projekt, cho biết phiên bản thứ ba của dòng game The Witcher tiêu tốn 81 triệu USD để phát triển. Đó là chưa kể chi phí quảng cáo, chạy chiến dịch toàn cầu. Đội ngũ phát triển của game lên đến 240 người đến từ 18 quốc gia khác nhau. Và phải huy động đến 1800 người trong chiến dịch phát hành trò chơi toàn cầu. The Witcher 3 được phát hành với 15 ngôn ngữ khác nhau, do đó cần hơn 500 diễn viên thu âm giọng nói.

81 triệu USD là một con số không nhỏ, tuy nhiên nếu so sánh với những dự án game ‘bom tấn’ khác thì The Witcher 3 vẫn chưa ‘có cửa’. MMORPG khủng mang đề tài “Chiến tranh giữa các vì sao” của EA, Star Wars: The Old Republic, được phát hành năm 2012 cũng xấp xỉ 200 triệu USD. Rockstar cũng cho biết Grand Theft Auto 5 tốn khoảng 260 triệu USD thực hiện. Năm ngoái, một số chuyên gia cũng dự đoán Blizzard mất khoảng 50 - 140 triệu USD khi hủy bỏ dự án Titans.

Mặc dù tiêu tốn hàng ‘núi’ tiền để sản xuất, nhưng bù lại The Witcher 3: Wild Hunt đã bán được 6 triệu bản trong 6 tuần đầu tiên, mang về lợi nhuận cho CD Projekt 63 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.