Thêm 2 voi nhà gửi vào Vườn quốc gia Yók Đôn tham gia du lịch thân thiện

20/03/2023 16:21 GMT+7

Tại Vườn quốc gia Yók Đôn, mô hình du lịch thân thiện với voi vừa được bổ sung thêm 2 voi nhà với sự tài trợ của Tổ chức động vật châu Á.

Ngày 20.3, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể voi nhà vào rừng tự nhiên của vườn để chăm sóc, tìm thức ăn và tham gia vào mô hình du lịch thân thiện - không cưỡi voi.

Theo ông Linh, đây là 2 cá thể voi nhà mới nhất tham gia chương trình thúc đẩy du lịch thân thiện với voi và nâng cao phúc lợi cho voi nhà tại tỉnh Đắk Lắk do Tổ chức động vật châu Á tài trợ.

Thêm 2 voi nhà tham gia “du lịch thân thiện – không cưỡi voi” - Ảnh 1.

Voi Y Khun được đưa vào chăm sóc bán hoang dã trong VQG Yók Đôn

CTV

Thông tin từ Tổ chức động vật châu Á cho biết 2 voi này gồm: voi cái Ta Nuôn (40 tuổi), trước đó thuộc sở hữu của ông Y Khu (xã Krông Na, H.Buôn Đôn). Chủ của Ta Nuôn vẫn là người trực tiếp chăm sóc voi này trong mô hình mới tại VQG Yók Đôn. Voi thứ hai là voi đực Y Khun (45 tuổi), trước đó thuộc một chủ voi ở H.Lắk, cách VQG Yók Đôn khoảng 100 km.

Tính đến nay, Tổ chức động vật châu Á đã can thiệp phúc lợi cho 12 con voi nhà, trong đó 8 cá thể voi đang tham gia vào mô hình trải nghiệm voi thân thiện tại VQG Yók Đôn. Khi tham gia mô hình du lịch này, voi không còn phải chở du khách như trước đây mà thay vào đó voi được tự do đi lại, tìm kiếm thức ăn yêu thích trong rừng tự nhiên, nhờ đó giúp voi nâng cao sức khỏe hơn.

Thêm 2 voi nhà tham gia “du lịch thân thiện – không cưỡi voi” - Ảnh 2.

Những con voi nhà tham gia mô hình du lịch thân thiện - không cưỡi voi trong VQG Yók Đôn

TRUNG CHUYÊN

Đồng thời, với mô hình du lịch thân thiện, khách du lịch sẽ được ngắm voi, tìm hiểu các tập tính của voi trong tự nhiên, bảo đảm voi không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt…

Cùng hướng tới mô hình du lịch thân thiện với voi, từ giữa tháng 2, Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã vận động chủ voi và người dân địa phương ngừng hẳn dịch vụ cưỡi voi. Với thông điệp "Tôi ngưng cưỡi voi, tôi cười cùng voi", trung tâm chỉ tổ chức các dịch vụ chụp hình với voi, cho voi ăn, tắm cùng voi... Mặc dù doanh thu giảm so với lúc còn dịch vụ cưỡi voi nhưng theo đơn vị này, mô hình du lịch thân thiện với voi đã được đông đảo người dân, du khách hưởng ứng.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt khoản viện trợ hỗ trợ của Tổ chức động vật châu Á với tổng giá trị hơn 55,4 tỉ đồng (tương đương 2,43 triệu USD) để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn Đắk Lắk có 37 con voi nhà, trong đó 20 con voi cái và 17 con voi đực; tập trung ở 2 huyện Buôn Đôn và Lắk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.