Thêm 3 điểm nữa

11/09/2012 03:10 GMT+7

Trở về sân nhà sau chiến thắng vang dội trên sân của Moldova (5-0), đội tuyển Anh hy vọng kiếm thêm 3 điểm nữa trong trận gặp Ukraine.

Trở về sân nhà sau chiến thắng vang dội trên sân của Moldova (5-0), đội tuyển Anh hy vọng kiếm thêm 3 điểm nữa trong trận gặp Ukraine.

Ukraine không xa lạ với tuyển Anh, bởi cách đây chưa đầy 3 tháng, họ đã đá bại đối thủ này trong lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng Euro 2012. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Rooney thực hiện từ một cú đánh đầu, nhưng đội trưởng Terry mới là nhân tố chính của trận đấu đó khi anh phá bóng cứu thua cho đội tuyển Anh trong tình huống bóng đã trôi qua vạch cầu môn. Nói chung, đó là một trận đấu đầy vất vả cho đội tuyển Anh khi mà họ giành được chiến thắng là nhờ may mắn.  

 Thêm 3 điểm nữa
Ukraine (phải) sẽ khó lòng trả được món nợ tại Euro 2012 - Ảnh: AFP

Lần này, đón tiếp Ukraine trên sân nhà Wembley vào rạng sáng mai trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014, “Tam sư” hy vọng giành được chiến thắng thuyết phục để xóa đi trận tồi tệ gần 3 tháng trước. Dĩ nhiên, Rooney, Terry và một số cầu thủ trụ cột khác như Carroll, Barry, Young, A.Cole và Parker sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này vì chấn thương, nhưng không có nghĩa là tuyển Anh không có cơ hội giành trọn 3 điểm.

Đó là do HLV Hodgson có vẻ như đã tìm ra được một hệ thống lý tưởng cho đội tuyển Anh để sử dụng cùng lúc Gerrard và Lampard, đồng thời tạo đất diễn cho hai tài năng trẻ Cleverley (23 tuổi) và Chamberlain (19 tuổi). Với sơ đồ 4-2-3-1, Cleverley chơi nổi bật trong vai trò tiền vệ tấn công, Chamberlain xông xáo bên cánh trái, còn Lampard và Gerrard không giẫm lên chân nhau như người ta vẫn nghĩ. Như vậy, nhiều khả năng ông Hodgson sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trận đấu với Moldova, riêng vị trí của Terry sẽ được thay bằng Cahill hoặc Jagielka. 

Dĩ nhiên, Ukraine không phải là một đối thủ dễ bắt nạt như Moldova, kể cả khi tiền đạo kỳ cựu Shevchenko đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Bởi cũng giống như đội tuyển Anh, HLV Blokhin đang hòa trộn giữa hai thế hệ mà đại diện ưu tú cho lớp trẻ là tiền vệ tấn công Yarmolenko (22 tuổi), còn Tymoschuk (120 lần được tuyển) dẫn đầu danh sách các cựu binh.

Mặt khác, Ukraine cũng chơi bóng với tốc độ khá cao và đặc biệt nguy hiểm trong những đợt phản công. Điều đó sẽ gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự chắp vá của đội tuyển Anh. Do vậy, để tránh những sự cố đáng tiếc, hai hậu vệ cánh Johnson và Baines cần phải thận trọng trong những lúc dâng cao hỗ trợ tấn công. Bởi nếu không, Ukraine sẽ tận dụng hai hành lang để làm bàn đạp cho những đợt phản công, điều mà họ đã làm khá tốt tại Euro 2012.

Trần Tôn

>> Wayne Rooney muốn chuyển sang đá tiền vệ
>> Rooney hối hận vì từng đòi rời khỏi M.U
>> Sir Alex: Tôi sẽ vui mừng khi Rooney thất vọng!
>> Sợ bị bán, Rooney xoa dịu M.U
>> Rooney nghỉ 4 tuần  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.