Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Thêm 3 đội đoạt vé tham dự VCK

03/03/2023 07:17 GMT+7

Cúp Café de Măng ĐenHôm qua (2.3), giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 xác định thêm 3 đội vượt qua vòng loại vào VCK là ĐH Cần Thơ, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.


Khu vực TP.HCM: ĐH Nông lâm đoạt vé sau loạt "đấu súng" nghẹt thở

Không có bất ngờ ở trận play-off đầu tiên khi đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng 3-0 trước đội ĐH Văn Hiến để trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại khu vực TP.HCM (trừ chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng) lấy vé vào VCK. Tuy nhiên, đó không phải là chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Phạm Thái Vinh. Trước khi Điểu Huỳnh ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở phút 27, đội bóng này gặp sự kháng cự mạnh mẽ của đội ĐH Văn Hiến.

Thêm 3 đội đoạt vé tham dự VCK - Ảnh 1.

Đội ĐH Cần Thơ vui mừng sau khi giành quyền tham dự VCK

Minh Tân

Cận cảnh cú sút xoáy 'cầu vồng' đẹp mắt giúp đại diện Tây Đô đi tiếp

Bàn thắng mở tỷ số của đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã làm thay đổi cục diện trận đấu khi đội ĐH Văn Hiến buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thành công mà còn bị thua thêm bàn thứ hai ở phút 59. Tấm thẻ đỏ của trung vệ Nhất Huy ở phút 65 đẩy đội ĐH Văn Hiến vào đường cùng và thua thêm 1 bàn ở phút bù giờ cuối cùng (80+3).

Ở trận play-off thứ hai diễn ra sau đó, đội ĐH Nông lâm TP.HCM giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước đội ĐH Công nghệ TP.HCM trên chấm luân lưu 11 m (hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức). Đúng như kỳ vọng, đội ĐH Nông lâm TP.HCM cùng ĐH Công nghệ TP.HCM tạo nên cuộc chạm trán cân tài sân sức nhất ở play-off khu vực TP.HCM. Cuộc chạm trán giữa 2 đội diễn ra quyết liệt, "ăn miếng trả miếng" và đầy thận trọng bởi tính chất của trận đấu "một mất một còn". Bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, đội ĐH Nông lâm TP.HCM cùng ĐH Công nghệ TP.HCM bước vào loạt "đấu súng" may rủi phân định thắng thua. Sau 6 lượt đá, đội ĐH Nông lâm mới giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để đoạt vé vào VCK.

Khu vực Tây Nam bộ: Tuyệt vời CĐV ĐH Cần Thơ

Lượt đấu cuối hôm qua giữa đội ĐH Trà Vinh với đội ĐH Cần Thơ xứng đáng là trận chung kết của khu vực Tây Nam bộ. Đội ĐH Cần Thơ có cùng 6 điểm với ĐH Trà Vinh nhưng thua đối thủ hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +8) nên buộc phải thắng mới giành tấm vé duy nhất vào VCK trong khi đối thủ chỉ cần hòa.

2.000 sinh viên đi cổ vũ đội nhà, có cả đội tình nguyện viên khuấy động

Xác định 10/12 đội dự VCK

Tính đến hôm qua (2.3), giải đã xác định được 10/12 đội góp mặt ở VCK là ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân của khu vực miền Bắc; ĐH Tây nguyên của khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên; ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Huế của khu vực miền Trung; ĐH Cần Thơ của khu vực Tây Nam bộ; ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM và chủ nhà là Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 2 đội còn lại sẽ được xác định trong hôm nay với 2 trận play-off tại khu vực TP.HCM giữa đội ĐH Mở TP.HCM và ĐH Văn Lang (15 giờ), ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng (17 giờ 30).

Khoảng 2.000 CĐV có mặt trên SVĐ Cần Thơ tiếp sức cho đội nhà khiến tinh thần của các cầu thủ ĐH Cần Thơ lên rất cao. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài giúp các cầu thủ có tuổi đời trẻ trung của đội ĐH Cần Thơ thi đấu hưng phấn bất chấp đối thủ của họ đầy kinh nghiệm và có hệ thống phòng ngự chắc chắn khi chưa bị thủng lưới ở 2 trận trước đó.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 38 khi Trầm Huỳnh Công của ĐH Trà Vinh nhận thẻ đỏ rời sân sau pha truy cản cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng cho đối thủ. Lợi thế hơn người được các cầu thủ ĐH Cần Thơ tận dụng trong hiệp 2 với bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 53 của Lê Tấn Phát và bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 với pha sút xa đẹp mắt của Mai Lê Trung Kiên. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc cầu thủ, CĐV đội ĐH Cần Thơ vỡ òa niềm vui đoạt tấm vé duy nhất của khu vực Tây Nam bộ tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.