Thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
Trưa nay (31.8), áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành bão và tạo thành tương tác bão đôi với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới hồi sinh sáng nay.

Ngoài áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông vừa "tái sinh" từ bão Saudel thì vào trưa nay, gần Biển Đông xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, khoảng 11 giờ ngày 31.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc và 132 độ kinh đông, phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (từ 14 - 17 km/giờ) giật cấp 8 - 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Đến trưa 1.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc và 131,5 độ kinh đông, có khả năng mạnh lên thành bão cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10.

Thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông
- Ảnh 1.

Gần Biển Đông mới xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới (b)

NGUỒN: JMA

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão nhưng đi về hướng Nhật Bản mà không vào Biển Đông. Cường độ khá mạnh và sẽ hút cơn áp thấp nhiệt đới (bão) trên Biển Đông về phía mình.

Vào sáng nay 31.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) hồi phục cường độ và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 5.

Thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông
- Ảnh 2.

Lúc 13 giờ ngày 31.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 vĩ bắc và 110,3 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc)

NGUỒN: NCHMF

Chuyên gia Xuân Lan thông tin: Cơn bão số 5 (dự báo) có nhiều điều bất thường, thứ nhất là hình thành trên Biển Đông nhưng không đi vào đất liền mà đi ngược ra phía đông. Đây là điều may mắn với chúng ta. Nguyên nhân, như đã nói ở trên, là do tương tác bão đôi với cơn bão ở phía đông của Philippines. Thứ 2 là sự "hồi sinh" của nó cũng là điều rất hiếm thấy. Bản thân việc bão "hồi sinh" không hiếm, nhưng chỉ thường xảy ra khi bão đi qua các đảo nhỏ giữa đại dương. Còn lần này, bão đổ bộ vào đất liền trên lục địa, thời gian kéo dài hơn 2 ngày, sau đó mới hồi sinh là điều rất hiếm gặp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhiệt độ bề mặt nước biển ở vịnh Bắc bộ cao - điều kiện lý tưởng để hình thành bão. Và sự ấm hơn bình thường đó là sự tác động của El Nino.

Các mô hình dự báo cho thấy có khả năng trong một vài ngày tới ở phía đông Philippines còn xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới mới.

Những áp thấp nhiệt đới, bão này không đi vào đất liền nước ta nhưng kéo trục của dải hội tụ nhiệt đới ở phía bắc dịch xuống phía nam, qua khu vực bắc Trung bộ. Vì vậy, trong những ngày tới, tình trạng mưa giông và mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Bắc bộ và mở rộng ra bắc Trung bộ kéo dài xuống tới Quảng Ngãi. Nhờ sự hoạt động của dải hội tụ này mà tình trạng nắng nóng ở miền Trung vài ngày qua tạm thời kết thúc.

Bà Lan khuyến cáo: Thời gian này trùng với đợt nghỉ lễ Quốc khánh, người dân đi du lịch ở các khu vực này cần đặc biệt cảnh giác với diễn biến thời tiết phức tạp, trên biển có sóng to gió lớn còn trên đất liền có nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất… nên cần hết sức chủ động phòng tránh. Ngư dân cũng nên hạn chế ra khơi và theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết.

Đối với TP.HCM và Nam bộ, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng các hình thái trên sẽ kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh, gây mưa nhiều hơn trên toàn khu vực. Cần đề phòng giông và gió giật mạnh. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.