Thêm cựu luật sư của ông Trump nhận tội

24/10/2023 22:33 GMT+7

Bà Jenna Ellis, từng là luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhận tội giúp đỡ vị lãnh đạo đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020 tại bang Georgia.

Reuters đưa tin bà Jenna Ellis đã nhận tội trong phiên tòa ngày 24.10 và đồng ý ra làm chứng chống lại ông Trump nếu được yêu cầu. Bà là thành viên thứ ba trong đội ngũ luật sư của ông Trump đạt thỏa thuận nhận tội từ tuần trước, sau bà Sidney Powell và ông Kenneth Chesebro.

Thêm cựu luật sư của ông Trump nhận tội; cựu tổng thống lại hầu tòa - Ảnh 1.

Bà Jenna Ellis tại phiên tòa ở thành phố Atlanta ngày 24.10

REUTERS

Bà Ellis (38 tuổi) thừa nhận đã giúp đỡ đưa ra các tuyên bố và văn bản sai sự thật. Giới công tố viên cáo buộc bà tham dự một phiên họp với các nghị viên bang Georgia, nơi cựu luật sư Rudy Giuliani của ông Trump đưa ra những lời nói sai sự thật về việc có bất thường trong bầu cử. Cuộc họp nhằm thuyết phục các nghị viên từ chối công nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại bang này.

Nói trước tòa, bị cáo thừa nhận đã không làm đúng chức trách là kiểm tra những tuyên bố sai sự thật của các luật sư của cựu chủ nhân Nhà Trắng về gian lận bầu cử. "Tôi nhìn lại toàn bộ trải nghiệm này với sự hối hận sâu sắc", bà Ellis nói. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Ellis có thể bị tuyên án 5 năm cấm túc và bồi thường 5.000 USD.

Ông Trump đã bị truy tố nhưng không nhận tội. Đó là một trong 4 vụ án hình sự liên quan đến ông.

Thêm cựu luật sư của ông Trump nhận tội; cựu tổng thống lại hầu tòa - Ảnh 2.

Ông Trump tại phiên tòa ở New York ngày 24.10

REUTERS

Trong khi đó, vị cựu tổng thống ngày 24.10 tham dự phiên tòa tại bang New York liên quan vụ kiện dân sự chống lại ông và các con vì gian lận kinh doanh.

Cựu luật sư Michael Cohen - người sau này trở thành nhân vật chỉ trích ông Trump - đã ra làm chứng chống lại cựu tổng thống. Khi vừa đến tòa án, ông Trump gọi ông Cohen là "kẻ dối trá", ám chỉ việc ông Cohen từng nhận tội trốn thuế và khai man trước quốc hội trong một cuộc điều tra liên quan mối quan hệ của cựu thân chủ với Nga.

Cựu Tổng thống Trump hầu tòa trong vụ kiện "đánh vào túi tiền"

Trong vụ kiện này, tổng chưởng lý Letitia James của bang New York cáo buộc ông Trump kê cao giá bất động sản của mình hơn so với thực tế để hưởng ưu đãi vay tiền từ ngân hàng. Vị cựu tổng thống, hiện là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2024, bác bỏ cáo buộc và gọi vụ kiện mang động cơ chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.