Thêm hai giám đốc điều hành rời Apple

01/11/2022 14:03 GMT+7

Có thêm hai giám đốc điều hành sắp không còn làm việc tại Apple, gồm Phó chủ tịch mảng bán lẻ trực tuyến Anna Matthiasson (rời công ty) và Giám đốc thông tin Mary Demby (nghỉ hưu).

Theo Theverge, cả Anna Matthiasson và Mary Demby đều là những người phụ nữ đóng vai trò quan trọng tại Apple. Trong khi Matthiasson phụ trách các cửa hàng trực tuyến của công ty, thì Demby quản lý công nghệ điều hành cửa hàng đó, cũng như các dịch vụ và sản xuất của Apple.

Anna Matthiasson và Mary Demby đều là những nữ lãnh đạo cao cấp tại Apple

reuters

Matthiasson và Demby là hai trong số các nhân viên cấp cao thông báo rời Apple trong những tuần gần đây. Trước đó, người phụ trách thiết kế công nghiệp thay cho Jony Ive (rời Apple từ năm 2019) là Evans Hankey sẽ rời khỏi Apple vào tháng 4.2023, trong khi Giám đốc quyền riêng tư Jane Horvath đã thông báo nội bộ rằng cô cũng sẽ sớm rời công ty.

Ngoài ra, Phó chủ tịch mua sắm Tony Blevins đã bị sa thải vào tháng trước vì những nhận xét thô thiển mà ông đưa ra trong một video trên TikTok.

Apple có những mục tiêu lớn về sự đa dạng của đội ngũ lãnh đạo, nhưng sự ra đi có thể khiến những mục tiêu đó khó đạt được hơn. Theo trang web của Apple, phụ nữ chiếm 31,4% trong đội ngũ lãnh đạo toàn cầu của công ty tính đến cuối năm 2021.

Báo cáo từ Bloomberg cho biết Karen Rasmussen sẽ phụ trách mảng bán lẻ trực tuyến thay cho cô Matthiasson, nhưng vị trí thay thế cho Demby vẫn chưa được xác định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.