Thêm một bệnh nhân Campuchia tử vong vì cúm gia cầm

Khánh An
Khánh An
09/10/2023 16:49 GMT+7

Bộ Y tế Campuchia cho biết bệnh nhân tại tỉnh Svay Rieng tử vong vì cúm gia cầm, trong khi những con gà chết đã được dân làng chia nhau ăn.

Bệnh nhân Campuchia tại tỉnh gần biên giới Việt Nam tử vong vì cúm gia cầm  - Ảnh 1.

Tỉnh trưởng Svay Rieng Peng Pursa đã chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa lây lan cúm gia cầm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 9.10 dẫn thông tin từ Bộ Y tế Campuchia cho hay một người đàn ông 50 tuổi tại tỉnh Svay Rieng vừa tử vong vì cúm gia cầm (H5N1), ca tử vong thứ 2 tại nước này trong năm nay.

Theo đó, bệnh nhân không nêu tên xét nghiệm dương tính với H5N1 vào ngày 7.10. Tỉnh Svay Rieng của Campuchia giáp với các tỉnh Tây Ninh và Long An của Việt Nam.

Giới chức Campuchia không nói rõ thời điểm bệnh nhân tử vong, nhưng cho hay cơ quan chức năng "đang điều tra và nghiên cứu trường hợp cúm gia cầm này".

Bệnh cúm gia cầm (H5N1) thường lây lan từ gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp. Cơ quan chức năng Campuchia đang tìm nguồn gốc lây nhiễm và đang kiểm tra mọi trường hợp nghi mắc bệnh, cũng như những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Bộ Y tế Campuchia cho biết có khoảng 50 con gia cầm đã chết trong thời gian gần đây, trong đó có một số con của bệnh nhân và một số của những người hàng xóm. "Những con gà chết đã được dân làng chia nhau ăn", theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia.

Cơ quan này kêu gọi dân làng cảnh giác đối với H5N1, vốn "vẫn là mối đe dọa đối với sức khỏe mọi người, nhất là trẻ em".

Đây là trường hợp thứ 58 mắc cúm gia cầm kể từ khi H5N1 xuất hiện tại Campuchia cách đây 2 thập niên. Hồi tháng 2, một bé gái 11 tuổi tử vong vì mắc bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi cảnh giác đối với cúm gia cầm sau khi bệnh xuất hiện trên động vật có vú, nhưng nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với người là thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.