Thêm một cơn bão trên Thái Bình Dương khiến bão Sao La di chuyển khó lường

29/08/2023 19:04 GMT+7

Theo chuyên gia thời tiết, hai cơn bão trên Thái Bình Dương là Sao La và Haikui có thể tương tác với nhau, khiến đường đi của bão Sao La rất khó lường.

Chia sẻ với báo chí chiều 29.8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng tối và đêm mai (30.8), bão Sao La có khả năng đi vào đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Bão đôi trên Thái Bình Dương khiến bão Sao La di chuyển khó lường - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh 2 cơn bão xuất hiện trên Thái Bình Dương, trong đó bão Sao La (ở bên trái) chuẩn bị đổ bộ vào Biển Đông

CHỤP MÀN HÌNH

"Có rất nhiều các kịch bản khác nhau bởi cùng thời điểm này, cách bão Sao La khoảng 1.400 km về phía đông có một cơn bão khác là Haikui đã hình thành. Cơn bão này đang có xu hướng dịch chuyển về phía Trung Quốc, khi bão Sao La vào Biển Đông có thể tương tác với bão Haikui", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, do cơn bão mới trên Thái Bình Dương nên đường đi của bão Sao La đã có nhiều thay đổi. Dự báo ban đầu, bão Sao La đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), sau đó di chuyển vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), nhưng trong 1 - 2 ngày gần đây, bão Sao La bắt đầu lệch về phía nam và đi vào Biển Đông trong khoảng 30 - 48 giờ tới.

Sau khi đi vào Biển Đông, đường đi của bão Sao La sẽ có 3 kịch bản. Kịch bản 1 là đi vào ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông - Ma Cao. Kịch bản 2, sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc, sau đó đi theo hướng tây, hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Kịch bản 3, sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng bắc - tây bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu và tan dần.

Bão đôi trên Thái Bình Dương khiến bão Sao La di chuyển khó lường - Ảnh 2.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

HOÀI LINH

Trước đó, bản tin lúc 13 giờ ngày 29.8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 123,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Sao La mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.