Thêm một quan chức cao cấp FIFA bị loại khỏi bóng đá

20/09/2017 18:25 GMT+7

FIFA vừa ban hành án phạt nặng Chủ tịch LĐBĐ Caribbean (CFU) Gordon Derrick sau khi bị dính đến đường dây tham nhũng và sai phạm trong công quản lý tài chính, điều hành.

Theo AFP, Ủy ban Đạo đức FIFA ngày 20.9 đã ban hành án cấm hoạt động trong bóng đá 6 năm và mức phạt hơn 31.000 USD đối với ông Derrick do vi phạm các quy định về đạo đức. Trong một tuyên bố, FIFA cho biết quan chức 49 tuổi người Antigua & Barbuda dính đến đường dây “nhận hối lộ, sai trái trong quản lý quỹ phát triển bóng đá, lạm dụng quyền lực và không trung thực”… khiến hàng chục quan chức cấp cao của tổ chức quyền lực nhất thế giới bị truy tố và lãnh án trong hơn 2 năm qua.
Ông Derrick là trường hợp mới nhất trong chiến dịch truy quét bê bối tham nhũng trong nội bộ FIFA dưới thời cựu Chủ tịch Sepp Blatter. Quan chức này trước đó được cho là tìm mọi cách để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) sau khi 2 người đứng đầu của tổ chức này lần lượt bị truy tố liên quan đến bê bối tham nhũng nói trên. Tuy nhiên sau đó, ông Derrick bị cấm tham dự cuộc tranh cử chức Chủ tịch CONCACAF do bị phát hiện vi phạm nhiều quy định của FIFA.
CONCACAF khủng hoảng vì bê bối tham nhũng kể từ khi người đứng đầu kiêm Phó chủ tịch FIFA Jack Warner (trái) bị truy tố CHỤP MÀN HÌNH
Ông Derrick vốn là giám đốc ngân hàng thương mại Antigua. Năm 2004, ông được bầu làm Tổng thư ký LĐBĐ Antigua & Barbuda và đến năm 2012 được bổ nhiệm chức Chủ tịch CFU, thay thế cho Jack Warner, người bị cách chức Phó chủ tịch FIFA và Chủ tịch CONCACAF do dính đến bê bối tham nhũng rúng động thế giới bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.