Thêm một thương nhân phân phối xăng dầu tại TP.HCM trả lại giấy phép

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/08/2024 08:04 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký Quyết định 2067 ngày 6.8 về việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phước Thạnh (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phước Thạnh có địa chỉ trụ sở chính tại số 1065, quốc lộ 22, ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo Quyết định 2067, doanh nghiệp này sở hữu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446503 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11.9.1997; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 30.3.2015. Mã số thuế của doanh nghiệp là 0301446503. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 501 do Bộ trưởng Bộ Công thương cấp ngày 28.1.2022.

Lý do thu hồi theo Quyết định 2067 là do Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phước Thạnh có đề nghị tại Công văn số 16 ngày 24.6 vừa qua, về việc đề nghị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Thêm một thương nhân phân phối xăng dầu tại TP.HCM trả lại giấy phép- Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều thương nhân phân phối xăng dầu đề nghị trả giấy phép hoặc bị thu hồi giấy phép vì không đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định

ĐỘC LẬP

Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thời gian qua, Bộ Công thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối báo cáo việc duy trì điều kiện làm thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định. Đáng lưu ý, qua báo cáo, rà soát, nhiều thương nhân phân phối đã không duy trì được điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định, các thương nhân đã chủ động trả lại giấy chứng nhận. 

Vừa qua, Bộ Công thương đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra 24 thương nhân kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm. Trong đó có 4 thương nhân đầu mối và 20 thương nhân phân phối.

Ngoài ra, Bộ Công thương đã ban hành quyết định kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 thương nhân phân phối xăng dầu theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

Bộ Công thương khẳng định, việc các doanh nghiệp trả lại giấy phép không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xăng dầu và dự báo nguồn cung xăng dầu trong nước 6 tháng cuối năm có tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu ước khoảng 12,76 triệu tấn, tương đương khoảng 15,3 triệu m3/tấn. Tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu 6 tháng cuối năm theo báo cáo của các thương nhân ước khoảng 13,3 triệu m3/tấn xăng dầu các loại.

Theo Bộ Công thương, ước tiêu thụ 6 tháng cuối năm của cả nước ước khoảng 13,2 triệu m3/tấn (bình quân khoảng gần 2,2 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho từ 1,8 - 2 triệu tấn. Như vậy, nguồn cung xăng dầu sẽ đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.