Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 24 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu

07/08/2024 19:45 GMT+7

Bộ Công thương đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật của 4 thương nhân đầu mối và 20 thương nhân phân phối xăng dầu.

Ngày 7.8, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết qua rà soát báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp, Bộ Công thương đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra 24 thương nhân kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm, gồm: 4 thương nhân đầu mối và 20 thương nhân phân phối.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 24 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu- Ảnh 1.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng xăng dầu trong 6 tháng cuối năm

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngoài ra, Bộ Công thương đã ban hành quyết định kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 thương nhân phân phối xăng dầu theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

Cũng theo bà Nguyễn Thúy Hiền, theo quy định về quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương vẫn thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

"Tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu dù lớn hay nhỏ Bộ Công thương đều có kế hoạch kiểm tra và việc kiểm tra này không liên quan, không ảnh hưởng đến tổng nguồn xăng dầu trong nước. Qua kiểm tra trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số thương nhân kinh doanh xăng dầu chưa chủ động báo cáo thông tin, Bộ Công thương vẫn phải nhắc nhở", bà Hiền nói.

Bộ Công thương cho hay, trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước và nhập khẩu đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, còn tồn kho khoảng 1,85 triệu m3/tấn xăng dầu các loại.

Dự báo 6 tháng cuối năm, tổng nguồn xăng dầu trong nước sản xuất và nhập khẩu đạt khoảng 13,3 triệu m3/tấn xăng dầu các loại. Nếu sản lượng tiêu thụ bình quân mỗi tháng gần 2,2 triệu m3/tấn, tổng lượng tiêu thụ 6 tháng cuối năm đạt 13,2 triệu m3/tấn, sẽ còn tồn kho từ 1,8 - 2 triệu tấn.

Trước đó, ngày 23.7, Bộ Công thương đã làm việc với 36 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu 6 tháng đầu năm và chuẩn bị đảm bảo nguồn cung trong 6 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, Bộ Công thương yêu cầu 36 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm việc báo cáo kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, mua xăng dầu của các nhà máy lọc dầu, dự trữ lưu thông; tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ).

Trong mọi tình huống, các thương nhân đầu mối phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.