Thêm tỉ phú công nghệ Trung Quốc rời vai trò CEO

07/04/2022 18:08 GMT+7

Người sáng lập JD.com Richard Liu là tỉ phú công nghệ mới nhất của Trung Quốc rút lui khỏi vai trò CEO, giữa lúc chính quyền Bắc Kinh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ ngành công nghệ trong nước.

Trong thông báo ngày 7.4, hãng thương mại điện tử khổng lồ JD.com cho biết người sáng lập Richard Liu Qiangdong (Lưu Cường Đông) đã chính thức giao lại vai trò giám đốc điều hành (CEO) cho ông Xu Lei. Đây là trường hợp mới nhất về việc một tỉ phú công nghệ Trung Quốc rút lui khỏi mọi hoạt động hằng ngày của công ty.

Ông Richard Liu, người sáng lập hãng thương mại điện tử JD.com

Bloomberg

Trong hơn 10 năm làm việc tại JD.com, ông Xu Lei đã giữ nhiều vai trò cấp cao khác nhau, bao gồm giám đốc điều hành của JD Retail, giám đốc tiếp thị của JD.com, người đứng đầu JD Wireless. Ông Xu Lei cũng sẽ tham gia hội đồng quản trị với tư cách là giám đốc điều hành. Được biết, ông Richard Liu vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, nơi ông sẽ “tiếp tục tập trung vào việc hướng dẫn các chiến lược dài hạn của công ty và cố vấn cho ban quản lý trẻ hơn”.

“Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chiến lược dài hạn của JD, cũng như những động lực thúc đẩy tương lai khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án có giá trị và mang tính thách thức nhất”, ông Liu nói.

Ông Liu là một trong số loạt giám đốc điều hành công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc đã quyết định rời khỏi vai trò lãnh đạo chủ chốt trong những năm gần đây. Những người khác bao gồm Colin Huang (Hoàng Tranh), người sáng lập công ty thương mại điện tử Pinduoduo; Su Hua, đồng sáng lập nền tảng video Kuaishou và Zhang Yiming (Trương Nhất Minh), người sáng lập ByteDance.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái và kế hoạch chống độc quyền của chính quyền Bắc Kinh đang diễn ra trên các nền tảng internet, JD.com đã phải trải qua thời kỳ khó khăn giống như các công ty cùng ngành. Năm 2021, JD.com báo cáo lợi nhuận hoạt động là 4,1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 600 triệu USD), giảm 66,7% so với cùng kỳ năm 2020, mặc dù doanh thu thuần tăng 27,6% lên 951,6 tỉ nhân dân tệ.

Hành động sa thải gần đây tại JD.com cũng gây ra làn sóng phản đối kịch liệt, khi lá thư cho thôi việc mà công ty gửi cho các nhân viên bị sa thải có nội dung “chúc mừng bạn đã tốt nghiệp thành công” lan rộng trên mạng xã hội, dù cụm từ này là nội dung mặc định áp dụng cho tất cả nhân viên rời đi, kể cả những người tự nguyện từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.