Thêm trại tị nạn ở Gaza bị tấn công, Tổng thống Palestine yêu cầu Israel ngừng bắn

Thêm trại tị nạn ở Gaza bị tấn công, Tổng thống Palestine yêu cầu Israel ngừng bắn

06/11/2023 15:32 GMT+7

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đứng đầu Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Israel ngừng bắn ngay lập tức, sau khi một cuộc tấn công vào trại tị nạn khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không báo trước tới Bờ Tây vào ngày 5.11, nơi người đứng đầu Chính quyền Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas kêu gọi gây áp lực để Israel ngừng bắn ngay lập tức.

Ông Abbas đưa ra lời kêu gọi này sau khi hàng chục người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Maghazi của Gaza.

Ông Abbas gọi cuộc tấn công vào Gaza là một "cuộc chiến diệt chủng và hủy diệt".

Tuy nhiên, ông Blinken đã phản đối lời kêu gọi ngừng bắn của các nhà lãnh đạo Ả Rập với lý do điều đó sẽ có lợi cho Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn cho đến khi 240 con tin bị Hamas bắt giữ được thả tự do.

Tổng thống Chính quyền Palestine yêu cầu Israel ngừng bắn lập tức  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Bờ Tây hôm 5.11

REUTERS

Tại trại tị nạn Maghazi, mọi người đang tìm kiếm nạn nhân và những người còn sống sót.

Vợ và con gái của ông Saeed al-Najma đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

Các quan chức y tế Gaza hôm 5.11 cho biết hơn 9.770 người Palestine đã thiệt mạng trong xung đột.

Nhóm nhân đạo Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết cũng có các cuộc bắn phá dữ dội, pháo kích và không kích xung quanh Bệnh viện Al-Quds ở thành phố Gaza.

Điều kiện sống ở Gaza vốn đã rất tồi tệ, nay ngày một xấu đi.

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới Cindy McCain cho biết viện trợ đến được Gaza là không đủ.

"Mọi người đang sống trong cơn ác mộng kinh hoàng. Thực phẩm và nước uống đang cạn kiệt. Cần có dòng viện trợ ổn định để đáp ứng những nhu cầu tuyệt vọng hiện nay", bà McCain nói.

Những công dân nước ngoài đang tìm cách rời khỏi Gaza đã bị mắc kẹt khi các cuộc sơ tán bị ngừng lại vào hôm 4.11, sau một cuộc tấn công vào xe cứu thương.

Theo một quan chức Nhà Trắng, hơn 300 công dân Mỹ và thành viên gia đình họ đã rời Gaza, nhưng những người khác vẫn đang ở lại khu vực bị bao vây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.