Thêm trường hợp dân ra phường xin xác nhận được yêu cầu ủng hộ tiền

Lê Tân
Lê Tân
21/12/2021 18:34 GMT+7

Bí thư Quận ủy Lê Chân ( TP.Hải Phòng ) cho biết đã yêu cầu UBND Q.Lê Chân kiểm tra, làm rõ việc người dân đến phường làm xác nhận bị cán bộ yêu cầu ủng hộ tiền.

Thêm một trường hợp được phường yêu cầu đóng 2 triệu đồng tiền...ủng hộ

Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết "Dân bức xúc vì ra phường xin xác nhận bị cán bộ yêu cầu ủng hộ tiền", vụ việc xảy ra ở UBND P.Đông Hải (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), độc giả đã gửi thêm những bằng chứng về sự việc tương tự.




Một người dân ở P.Vĩnh Niệm (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng cung cấp chứng từ chứng minh việc mình phải ủng hộ 500.000 đồng khi ra phường xin xác nhận độc thân

NVCC

Chị P.L.T.T, ở P.Vĩnh Niệm (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã cung cấp thông tin rằng mình cũng được phường đề nghị ủng hộ 2 triệu đồng khi ra làm giấy xác nhận độc thân.

“Ngày 20.11, mẹ tôi ra phường nhận giấy tờ và đề nghị được giảm tiền đóng góp. Cuối cùng, mẹ tôi cũng được cán bộ đồng ý giảm xuống còn 500.000 đồng và được ghi biên lai thu tiền có ghi rõ nội dung là ủng hộ ngân sách địa phương”, chị T. kể lại.

Tuy nhiên, do bức xúc với cách làm này của phường nên sau đó chị T. đã chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, 2 phường Vĩnh Niệm và Đông Hải đều thuộc Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng).

Lãnh đạo Q.Lê Chân nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Văn phòng UBND Q.Lê Chân cho biết: "Chúng tôi khẳng định, lãnh đạo Q.Lê Chân không có chủ trương, chỉ đạo hay giao chỉ tiêu thu tiền ủng hộ ngân sách của người dân ở các phường. Các loại quỹ hàng năm như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ quốc phòng, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai đều đã được thông báo rõ ràng. Còn các đợt kêu gọi ủng hộ khác để phòng chống dịch hay ủng hộ khẩn cấp thì đều phải được Đảng ủy thông qua chủ trương và giao MTTQ kêu gọi”.

Cũng theo vị này, lãnh đạo Q.Lê Chân đã yêu cầu UBND P.Đông Hải làm kiểm điểm và báo cáo lại, khi có kết quả sẽ thông tin rộng rãi.

Riêng vụ việc người dân đã phản ánh ở UBND P.Vĩnh Niệm, quận này sẽ cho kiểm tra lại.

Bà Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy Lê Chân, cho biết ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, bà đã có chỉ đạo yêu cầu UBND Q.Lê Chân kiểm tra, làm rõ và phải rà soát lại việc này tại toàn bộ các phường thuộc Q.Lê Chân.

Bà Hương cũng cho biết, đã đề nghị các phường niêm yết số đường dây nóng của quận, lãnh đạo quận; đồng thời đề nghị người dân nếu phản ánh tiêu cực có thể phản ánh đến lãnh đạo quận, nhằm mục tiêu thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân dân.

"Những phản ánh của người dân cũng là cách giúp lãnh đạo quận, cán bộ quận nắm bắt thông tin một cách đa chiều, từ đó kịp thời có xử lý, điều chỉnh phù hợp, đúng chuẩn mực của cán bộ, đảng viên để đưa đến quyền lợi xác đáng nhất cho nhân dân", bà Hương nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 19.12, trên mạng xã hội facebook lan truyền một video ghi lại cảnh đối thoại giữa người dân và một nữ cán bộ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND P.Đông Hải (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Theo nội dung video, một phụ nữ được cho là cán bộ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND P.Đông Hải đã yêu cầu người dân đến phường làm giấy xác nhận độc thân phải đóng 5.000 đồng tiền lệ phí và kèm theo 300.000 đồng tiền ủng hộ phường cùng với lời giải thích rằng đây là thu theo "chỉ tiêu".

Khi nhận được thắc mắc của người dân về việc "chỉ tiêu thu" này là theo văn bản nào, nữ cán bộ này thản nhiên nói: "Chả có theo văn bản nào cả! Quận khoán chỉ tiêu thu cho phường, phường khoán chỉ tiêu cho các chị ở Bộ phận một cửa tiếp dân thu thôi".

Bức xúc vì bị thu tiền ủng hộ quá vô lý, người dân đã gọi cho Chủ tịch UBND P.Đông Hải để phản ánh và đưa clip lên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.