Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Lũng Pù sắm đồ tết

Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Lũng Pù sắm đồ tết

28/01/2024 09:40 GMT+7

Được xem như một 'đặc sản' vùng biên giới, chợ phiên Lũng Pù (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, cũng là truyền thống văn hóa mang nét đẹp đời thường của người dân nơi đây.

Được xem như một “đặc sản” nơi miền biên viễn, chợ phiên Lũng Pù là một phiên chợ vùng cao ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, cũng là truyền thống văn hóa mang nét đẹp đời thường của người dân nơi đây.

Trong những ngày cuối tháng 1.2024, nền nhiệt độ ở huyện Mèo Vạc đang bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại nhưng người dân địa phương cùng một số vùng lân cận vẫn xúng xính váy áo mới, đổ về chợ phiên Lũng Pù sắm tết.

Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Lũng Pù sắm đồ tết

Chợ phiên vùng cao ngày thường đã đông vui, nhưng vào dịp giáp tết, phiên chợ còn tấp nập hơn, bao nhiêu nông sản phục vụ nhu cầu đón tết của bà con được bày bán phong phú.

Chợ Lũng Pù họp 6 ngày một lần (nếu phiên tuần này diễn ra vào thứ bảy thì tuần sau sẽ là thứ sáu). Dịp cận tết, chợ bày bán nhiều hàng hóa hơn thường ngày. Nào là quần áo, vải vóc hay thực phẩm, đồ dùng gia đình, nông sản đặc sản của địa phương. Ngoài những mặt hàng lương thực như gạo nếp, mèn mén, thịt, cá, đồ trang sức bằng thổ cẩm cũng là một trong những mặt hàng bán khá chạy.

Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Lũng Pù sắm đồ tết- Ảnh 1.

Cách trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) gần 20 km, chợ Lũng Pù được biết đến là phiên chợ lùi độc đáo trên địa bàn

MINH ĐỨC

Đến chợ phiên, các mẹ, các chị trong gia đình mua các đồ thổ cẩm về dệt, thêu váy, mua sắm, may quần áo mới cho các thành viên trong gia đình. Nam giới lại “tay xách nách mang” những đồ nhu yếu phẩm quan trọng như: thịt lợn, thịt gà, bánh kẹo, hương thắp, hoa quả hay thiết bị, vật dụng, máy móc để dùng trong ngày tết.

Chợ phiên Lũng Pù không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân nơi đây mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi. Không phô trương cầu kỳ, phiên chợ vùng cao này chỉ có sự mộc mạc, chân chất, mang đậm nét văn hóa nơi biên giới.

Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Lũng Pù sắm đồ tết- Ảnh 2.

Phiên chợ đông đúc những ngày năm mới đến gần

MINH ĐỨC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.