Ngay từ tờ mờ sáng, đình làng Sình đã diễn ra hội vật truyền thống của làng. Nghi lễ được thực hiện bởi các vị cao niên trong làng vô cùng trang trọng, sau đó các đô vật tiến hành lên sới thi đấu.

Ngay từ tờ mờ sáng, đình làng Sình đã diễn ra hội vật truyền thống của làng
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT

Các đô vật tiến hành lên sới thi đấu
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT
Ai cũng mong muốn giành thắng lợi, xem đó là lộc đầu xuân cầu may mắn, an lành, trước là cho bản thân, sau là cho mọi người. Các đô vật phô diễn nhiều đòn thế hiểm hóc một cách uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh nhằm buộc đối thủ "lấm lưng trắng bụng" - thua một cách "tâm phục khẩu phục".

Ai cũng mong muốn giành thắng lợi, xem đó là lộc đầu xuân cầu may mắn, an lành, trước là cho bản thân, sau là cho mọi người
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT

Các đô vật phô diễn nhiều đòn thế hiểm hóc một cách uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT

Niềm vui của đô vật khi giành chiến thắng
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT
Hội vật làng Sình tồn tại hơn 400 năm nay từ thời chúa Nguyễn nhằm để tuyển chọn trai tráng vào quân đội của triều đình chống giặc ngoại xâm. Hội vật mang nhiều ý nghĩa tâm linh như mong cho dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc đến với muôn người. Đồng thời đây còn là hoạt động vui khỏe đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với thế hệ trẻ.

Hội vật làng Sình là hoạt động vui khỏe đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với thế hệ trẻ
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT

Bình luận (0)