Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025

Nam Long
Nam Long
31/08/2024 13:00 GMT+7

Cầu Đại Ngãi nối 2 tỉnh Trà VinhSóc Trăng được triển khai 18 mũi thi công xuyên lễ Quốc khánh 2.9 và dự kiến hợp long vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Ngày 31.8, tin từ Ban QLDA85 - Bộ GTVT cho biết, các đơn vị đang triển khai 18 mũi thi công (gồm 7 mũi đường, 11 mũi cầu) với 275 công nhân, cán bộ chỉ huy; 97 máy móc, thiết bị các loại để thi công cầu Đại Ngãi 2 xuyên lễ Quốc khánh 2.9. Việc thi công xuyên lễ nhằm kịp hợp long đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 1.

Các công nhân tất bật trên công trường cầu Đại Ngãi ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

ẢNH: NAM LONG

Theo Ban QLDA 85, sản lượng thi công đến nay đạt 41,1%. Phần tuyến và các công trình trên tuyến đạt tiến độ đề ra. Cụ thể, đã hoàn thành khoảng 39% công tác đắp nền đường và 31% thi công cắm bấc thấm. Phần cầu Đại Ngãi 2 đang vượt tiến độ, đã hoàn thành khoảng 90% kết cấu phần dưới và 20% khối lượng nhịp đúc hẫng.

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 2.

Các công nhân thi công trụ chính cầu Đại Ngãi 2

ẢNH: NAM LONG

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 3.

Công nhân thi công đóng cọc sàn giảm tải mố M1, M3

ẢNH: NAM LONG

"Mặc dù nguồn cát san lấp nền đã có nhưng vẫn chưa đủ để thực hiện dự án. Hiện đang dùng cát phía Trà Vinh mỏ Ba Động và mỏ Quốc Việt gần bờ, chưa dùng cát biển Sóc Trăng", đại diện Ban QLDA 85 thông tin thêm.

Trước đó, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi cơ bản hoàn thành năm 2027, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2028 (trước đó là năm 2026).

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 4.

Các công nhân đóng cốp pha trên mố cầu Đại Ngãi 2

ẢNH: NAM LONG

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 5.

Máy móc thiết bị được triển khai đồng loạt trên công trường cầu Đại Ngãi

ẢNH: NAM LONG

Theo Ban QLDA 85, cầu Đại Ngãi 1 được thi công nhịp dây văng có địa hình gần cửa biển Trần Đề. Do điều kiện địa chất và gió phức tạp nên công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán cần được thực hiện kỹ lưỡng. Ban QLDA 85 đã kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án và được Bộ GTVT phê duyệt.

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 6.

Công nhân thi công trên công trường cầu Đại Ngãi sáng 31.8

ẢNH: NAM LONG

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 7.

Các công nhân thi công đúc trên đà giáo khối K5

ẢNH: NAM LONG

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 8.

Công trường cầu Đại Ngãi 2 thi công xuyên lễ kịp hợp long theo dự kiến

ẢNH: NAM LONG

Dự án cầu Đại Ngãi nằm trên QL60, nối 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, được đầu tư xây dựng công trình đường bộ nhóm A (cầu Đại Ngãi 1 cấp đặc biệt, cầu Đại Ngãi 2 cấp I và đường bộ cấp II) từ ngân sách nhà nước.

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 9.

Công trường cầu Đại Ngãi sáng đèn vào ban đêm

ẢNH: NAM LONG

Thi công xuyên lễ 2.9, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến hợp long ngày 30.4.2025- Ảnh 10.

Công trường cầu Đại Ngãi 2 được đẩy nhanh tiến độ để hợp long vào ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

ẢNH: NAM LONG

Tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 446 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 5.446 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác hơn 629 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 1.439 tỉ đồng.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với QL54, thuộc xã Hùng Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh. Điểm cuối giao với QL Nam Sông Hậu, thuộc xã Long Đức, H.Long Phú, Sóc Trăng. Dự án gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2.

Dự án do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 10.2023. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống. Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ cùng với cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên giúp QL60 thông suốt; rút ngắn khoảng 80 km so với tuyến QL1 khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP.HCM.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.