Thi hài hoàng thân Norodom Ranariddh về đến Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2021 07:06 GMT+7

Phát ngôn viên Nhoeun Raden của đảng Bảo hoàng Funcinpec ở Campuchia hôm qua cho hay thi hài hoàng thân Norodom Ranariddh đã được đưa về nước cùng ngày sau khi ông qua đời ở Pháp ngày 28.11, theo Tân Hoa xã.

Phát ngôn viên Raden cho hay lễ tang của ông Ranariddh sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia trong 4 ngày ở Phnom Penh trước khi được hỏa táng vào ngày 8.12.

Ông Ranariddh (ảnh) là anh trai của Quốc vương Norodom Sihamoni. Ông Ranariddh gia nhập Funcinpec vào năm 1983 và trở thành chủ tịch đảng này vào năm 1992. Đến năm 1993, khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, Funcinpec lập chính phủ liên minh với đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Ông Ranariddh trở thành Thủ tướng thứ nhất, còn ông Hun Sen, từ đảng CPP, trở thành Thủ tướng thứ hai, theo tờ The Phnom Penh Post.

Reuters

Tuy nhiên, đến tháng 7.1997, một cuộc đụng độ giữa các binh sĩ liên quan Funcinpec và CPP đã xảy ra, dẫn đến việc hoàng thân Ranariddh rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, ông trở lại lãnh đạo Funcinpec trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998 và giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ tháng 11.1998 - 3.2006.

Đến tháng 3.2007, khoảng 6 tháng sau khi bị cách chức Chủ tịch Funcinpec, ông Ranariddh bị tuyên xử 18 tháng tù giam vì tội biển thủ. Để tránh lãnh án, ông trốn sang Malaysia và sống lưu vong, nhưng đến tháng 9.2008, ông được vua Sihamoni ân xá. Sau khi trở về nước, ông vài lần rút lui chính trường nhưng đến tháng 1.2015 thì được bầu làm Chủ tịch Funcinpec trở lại cho đến khi qua đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.