Thế nhưng sau đó, Vạn đã dàn xếp để cho cháu ruột của y là Nguyễn Khắc Đại ra đầu thú và khai báo gian dối nhằm chạy tội cho các bị cáo khác. Đầu tháng 3/2004, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng chỉ tuyên phạt án chung thân đối với Nguyễn Văn Vạn. Tuy nhiên sau đó, ngày 15/6/2004, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm tăng từ án chung thân lên thành án tử hình đối với Nguyễn Văn Vạn vì cho rằng cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào thành tích thể thao của Vạn để cho y hưởng mức án trên là không thỏa đáng.
M.T
Bình luận (0)