Thí sinh đại học Hồng Kông giận bà Obama vì đề thi tiếng Anh khó

Văn Khoa
Văn Khoa
25/04/2023 13:07 GMT+7

Nhiều thí sinh dự kỳ thi đại học Hồng Kông cho rằng đề thi tiếng Anh khó là do sử dụng đoạn trích từ cuốn hồi ký 'Becoming' của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Nhiều thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học (DSE) ở Hồng Kông mới đây đã bày tỏ sự thất vọng với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sau khi một đoạn trích trong cuốn hồi ký "Becoming" của bà được đưa vào đề thi tiếng Anh mà họ cho là khó, theo tờ South China Morning Post ngày 23.4.

Một số thí sinh thậm chí đã để lại trên trang mạng xã hội Instagram của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ những bình luận tiêu cực về bà và gia đình bà.

"Bà đã biến DSE 2023 của tôi trở thành DSE 2024", một thí sinh viết, thu hút 76 lượt thích từ những người khác. Một thí sinh khác còn viết: "Nếu tôi không đạt 5**, đó là trách nhiệm của bà", ám chỉ điểm cao nhất của môn thi.

Cũng có nhiều người cố gắng xin lỗi bà Obama và chỉ trích hành vi của những thí sinh có phản ứng như trên.

Nhiều thí sinh Hồng Kông nổi giận với bà Obama vì đề thi tiếng Anh khó? - Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cùng chồng là cựu Tổng thống Barack Obama

Chụp màn hình SCMP

Đáp lại, một phát ngôn viên của Cơ quan Khảo thí và Đánh giá Hồng Kông hôm 23.4 phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng các thí sinh quan tâm đến thành tích thi của họ, nhưng họ nên lịch sự và tôn trọng khi bày tỏ ý kiến của mình". Vị phát ngôn viên lưu ý đề thi tiếng Anh được ra theo chương trình, hướng dẫn và khung đánh giá của môn học.

Đề thi tiếng Anh bao gồm các phần đọc hiểu, viết, nghe và nói. Trong đó phần đọc hiểu bao gồm một phần bắt buộc được gọi là "phần A" và một phần khác yêu cầu thí sinh chọn một trong hai lựa chọn, gồm "B1" dễ hơn và "B2" khó hơn. Thí sinh muốn đạt điểm 5**, điểm cao nhất của môn thi, thì phải thi phần khó hơn.

Những đoạn trích từ bài luận cá nhân về Ngày của Mẹ của bà Obama và cuốn hồi ký "Becoming" đã được sử dụng trong phần B2. Cô Ansley Lee Kwan-ting, giáo viên tiếng Anh ở Hồng Kông, đánh giá B2 là phần khó nhất, đặc biệt đối với những học sinh hiếm khi đọc ngôn ngữ Anh. Gia sư tiếng Anh Kenneth Lau cũng cho rằng phần B2 khó nhất trong những năm gần đây.

Với bà Michelle Obama, 'không phải cứ nghĩ gì là đăng hết lên mạng'

Một thí sinh DSE, tên Wong, thì nói rằng tài liệu đọc và dạng câu hỏi cho phần B2 hơi khác và phức tạp hơn một chút so với những năm trước. "Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng phần bài đọc hiểu thực sự có thể làm được. Tôi nhớ khi làm bài thi, tôi thực sự thích bài đọc hiểu", Wong chia sẻ.

Wong cho biết thêm cô tin rằng không nên tức giận với bà Obama vì đề thi khó, và khuyên các thí sinh như mình nên để cơn giận qua đi và tập trung vào môn thi kế tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.