Thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển, vì đâu?

Hà Ánh
Hà Ánh
Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường ĐH ghi nhận tình trạng thí sinh phản ánh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển. Nguyên nhân đến từ đâu?

Dư gần 4 điểm vẫn không trúng tuyển ?

Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường nhận được phản ánh của thí sinh (TS) về tình trạng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển.

Thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển, vì đâu? - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào sáng 12.8 tại Trường ĐH Công thương TP.HCM

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, TS M.T cho biết năm nay đăng ký xét tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM. Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được tính gồm điểm thi (hệ số 60%), điểm trung bình các năm học THPT (hệ số 40%), điểm cộng và điểm ưu tiên nếu có. Trong đó, TS được cộng điểm khuyến khích khi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tối đa 5 điểm cho tất cả chương trình khi có IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên. Tổng điểm thưởng và điểm khuyến khích tối đa 10% theo thang điểm xét.

TS này có chứng chỉ TOEFL iBT đạt 80 điểm (thang điểm mới là 4 điểm) và đã nộp toàn bộ minh chứng, hồ sơ đầy đủ cho trường. Hồ sơ minh chứng cũng đã được hệ thống của trường thông báo là đã tiếp nhận. Nếu tính đúng công thức điểm của trường đưa ra trước đó thì em đạt tới 93,75 - dư gần 4 điểm so với điểm chuẩn ngành đã đăng ký; thế nhưng khi trường công bố kết quả xét tuyển, TS nhận được kết quả "không đạt" do thiếu 0,95 điểm. Kiểm tra kỹ kết quả, TS này cho biết trong bảng điểm không có phần điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Gửi thông tin đến ĐH Kinh tế TP.HCM, TS này viết: "Em viết email này để nhờ Ban Đào tạo/Tuyển sinh kiểm tra giúp trường hợp của em liên quan đến điểm cộng trong phương thức xét tuyển. Hiện tại, hồ sơ xét tuyển của em chưa được ghi nhận điểm cộng, mặc dù em thuộc đối tượng được cộng điểm theo quy định. Em lo rằng việc chưa được cộng điểm có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của em. Vì vậy, em kính mong Ban Đào tạo/Tuyển sinh kiểm tra lại hồ sơ và cho em biết nguyên nhân cũng như liệu em có thể được bổ sung điểm cộng hay không. Em luôn sẵn sàng cung cấp thêm các giấy tờ, minh chứng cần thiết nếu nhà trường yêu cầu...".

Đại diện ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh của TS. Từ thực tế rà soát cho thấy do thang điểm của chứng chỉ TOEFL iBT mới thay đổi từ thang 0 đến 120 điểm sang 1-6 nên hệ thống tính điểm chưa cập nhật. Hiện TS này đã đậu vào một nguyện vọng thấp hơn của trường nên trường sẽ rà soát lại điểm cộng chứng chỉ TOEFL iBT, nếu đủ sẽ xét lại nguyện vọng ban đầu cho TS.

Thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển, vì đâu? - Ảnh 2.

Đến hôm nay (13.8), các trường ĐH hoàn tất việc công bố kết quả xét tuyển đợt 1

ảnh: Đào Ngọc Thạch


Không phải cứ điểm thi bằng điểm chuẩn là trúng tuyển

Một vài trường hợp khác cho biết đặt nguyện vọng đầu vào ngành luật của ĐH Kinh tế TP.HCM. Điểm xét tuyển của TS dù cao hơn điểm chuẩn ngành này là 76 điểm nhưng khi tra cứu kết quả thì không trúng tuyển. Đại diện ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ TS sau khi công bố điểm chuẩn. Trong đó, có tình trạng TS đặt sai nguyện vọng hoặc sửa nguyện vọng nhưng không lưu lại, khi có kết quả tuyển sinh mới hoang mang vì đậu sai ngành. Nhiều TS dù dư điểm trúng tuyển nhưng lại không đáp ứng được điều kiện xét tuyển của một số ngành đặc thù, trong đó có ngành luật. Có trường hợp thực tế không đậu nhưng tưởng đậu vì tính sai công thức.

Không chỉ tại ĐH Kinh tế TP.HCM, tình trạng này còn được ghi nhận ở một số trường khác. Theo cán bộ tuyển sinh một trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, sau khi công bố điểm chuẩn, trường nhận được nhiều cuộc gọi từ TS cho biết đủ điểm chuẩn nhưng kết quả tra cứu không trúng tuyển. Sau khi rà soát, TS mới biết không đạt điều kiện phụ về chứng chỉ tiếng Anh khi đăng ký ngành/chương trình dạy học bằng tiếng Anh do trường quy định. Do đó, dù đạt đủ điều kiện điểm chuẩn xét tuyển do trường công bố nhưng TS vẫn chưa đủ điều kiện trúng tuyển.

Điều kiện tiếng Anh cũng là yêu cầu bắt buộc với TS xét tuyển vào trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ví dụ tại Trường ĐH Việt Đức, ngoài điểm chuẩn, TS trúng tuyển phương thức 2 và 5 của trường cần đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic từ 5.0 trở lên; hoặc đạt ít nhất 75/100 điểm bài thi tiếng Anh gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết do trường tổ chức (V-ETEST); hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh trong 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên (riêng ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng là 7,5 trở lên) trên thang điểm 10. Theo đại diện nhà trường, nếu TS chỉ đạt điểm chuẩn mà không đạt điều kiện tiếng Anh như nêu trên vẫn không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường.

Tình trạng năm nay TS tưởng mình "trượt oan" còn xuất phát từ quy định nguồn tuyển. Theo quy định, TS tốt nghiệp THPT năm 2026 cần có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Mức điểm này không tính điểm ưu tiên và điểm cộng, là điều kiện để đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức, dù sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hay các căn cứ xét tuyển khác như: điểm kỳ thi đánh giá năng lực, điểm học bạ… Theo trưởng phòng tuyển sinh một trường ĐH tại TP.HCM, không ít TS nghĩ mình đã trúng tuyển vào trường bằng điểm học tập THPT sau khi trường công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có trường hợp dù bằng điểm chuẩn phương thức xét học bạ nhưng không trúng tuyển do vướng quy định nguồn tuyển là phải đủ 15 điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển.

Theo trưởng phòng tuyển sinh này, việc đặt sai nguyện vọng đôi khi còn có nguyên nhân từ việc TS không nắm kỹ quy định mới về tuyển sinh. Kết quả trúng tuyển của các trường ĐH hiện nay không chỉ đơn thuần là một mức điểm chuẩn. Tùy đặc thù ngành/trường, TS cần xem kỹ quy định riêng về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ngoại ngữ, nguồn tuyển, điều kiện điểm môn toán/văn với một số ngành, các tiêu chí phụ khác...

Còn cơ hội nào cho thí sinh vào ĐH ?

Ngày 13.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Có điểm chuẩn, còn cơ hội nào cho thí sinh vào ĐH?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ ngày 13.8 các trường ĐH hoàn tất việc công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Tiếp theo đó, các trường tiếp nhận TS trúng tuyển làm thủ tục nhập học và tiếp tục xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Vậy hiện các trường ĐH nào còn xét tuyển bổ sung, cụ thể những ngành nào, điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ ra sao? TS trúng tuyển cần lưu ý gì về xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước khi nhập học vào các trường?

Các thông tin này sẽ được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Có điểm chuẩn, còn cơ hội nào cho thí sinh vào ĐH?".

Chương trình diễn ra theo 2 khung giờ.

Đợt 1 từ 14 giờ - 15 giờ gồm các chuyên gia: tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đợt 2 diễn ra từ 15 giờ 15 đến 16 giờ gồm các chuyên gia: thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức; thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Bảo Hân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.