Thí sinh lo lắng vì sót thao tác khi đăng ký nguyện vọng, Bộ GD-ĐT nói gì?

Hà Ánh
Hà Ánh
31/07/2023 19:44 GMT+7

Một số thí sinh tỏ ra lo lắng, hoảng hốt khi thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào ĐH đã kết thúc nhưng bỗng dưng phát hiện đã bỏ sót một thao tác trên hệ thống trực tuyến.

Hôm nay (31.7), Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của thí sinh bày tỏ sự lo lắng liên quan đến các thao tác đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trên phần mềm trực tuyến của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh lo lắng vì sót thao tác khi đăng ký nguyện vọng, Bộ GD-ĐT nói gì? - Ảnh 1.

Thí sinh lo lắng khi bỏ sót thao tác đánh dấu vào ô "dữ liệu xét tuyển khác" trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD-ĐT

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong đơn trình bày, thí sinh T.P.N (ngụ TP.HCM) cho biết đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển ngành thiết kế nội thất và kiến trúc vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trước đó, thí sinh này đã tham dự kỳ thi tuyển sinh môn năng khiếu để có kết quả xét tuyển các ngành này.

Tuy nhiên, thí sinh này cho biết: "Em đã có điểm môn năng khiếu được cập nhật trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Trong lúc đăng ký trên hệ thống, em đã không đánh dấu vào ô "Dữ liệu xét tuyển khác" mà không biết đó là phần điểm thi môn năng khiếu. Em rất lo lắng rằng việc bỏ sót thực hiện thao tác này sẽ ảnh hưởng đến kết quả đăng ký nguyện vọng của em".

T.P.N còn cho biết hiện có nhiều thí sinh tỏ ra hốt hoảng vì đã không thực hiện thao tác trên khi đăng ký. Lo lắng không hoàn thành việc đăng ký của các thí sinh được thể hiện trên một diễn đàn trên mạng xã hội.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết nếu thí sinh đã dự thi môn năng khiếu theo quy định của trường ĐH, có đăng ký đúng ngành và trường có xét tuyển môn năng khiếu này lên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì không cần lo lắng. Kết quả thi năng khiếu của thí sinh được các trường ĐH cập nhật lên hệ thống, trường sẽ sử dụng dữ liệu đó để xét tuyển cho thí sinh.

Trước đó, 30.7 là ngày cuối cùng thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào ĐH đợt 1. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, có hơn 660.000 thí sinh nhập hơn 3,4 triệu nguyện vọng lên hệ thống. So với tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đạt 66% (năm 2022 tỷ lệ này là 64,07%). Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8, Bộ GD-ĐT sẽ mở cổng cho thí sinh, phụ huynh nộp lệ phí xét tuyển đại học 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.