Thí sinh Nguyễn Minh Triết 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Olympia 2023

Thanh Nam
Thanh Nam
08/10/2023 13:18 GMT+7

Một khoảnh khắc đáng nhớ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 là khi thí sinh Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã "làm điều chưa có tiền lệ" tại cuộc thi này, như lời của MC Khánh Vy.

Cụ thể, ở vòng thi về đích chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, trong câu hỏi cuối cùng có số điểm 30 dành cho Minh Triết, thay vì suy nghĩ đáp án để trả lời thì nam sinh người Thừa Thiên - Huế đã chia sẻ: "Hiện tại thì em thấy cả bạn Mạnh (Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa - PV) và bạn Thành (Nguyễn Trọng Thành, Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng - PV) đều rất xứng đáng có chức vô địch. Và để công bằng nhất thì em sẽ nhường cơ hội này (trả lời câu hỏi - PV) để hai bạn có thể tranh tài".

Ngay sau chia sẻ của Minh Triết, cả MC lẫn khán giả tại trường quay đều ồ lên bất ngờ và ngưỡng mộ. Theo lời MC Khánh Vy: "Đây là một điều mà có vẻ như chưa có tiền lệ tại các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia chung kết".

Thời điểm này, Trọng Thành đang có 215 điểm, Xuân Mạnh được 220 điểm, đều có khả năng giành thêm điểm từ câu hỏi của Minh Triết để định đoạt ngôi vị quán quân. Còn Minh Triết 90 điểm và Việt Thành 95 điểm, không còn cơ hội để giành giải thưởng cao nhất.

Trọng Thành đã chớp thời cơ để trả lời câu hỏi "Cho bốn số nguyên dương phân biệt sao cho tổng của mỗi hai số chia hết cho 2 và tổng của mỗi ba số chia hết cho 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bốn số này?" và đưa ra đáp án là 10.

Tuy nhiên đáp án này không chính xác, Trọng Thành bị trừ 15 điểm (một nửa giá trị điểm số của câu hỏi – PV), còn lại 200 điểm, giành giải nhì chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023. Còn Lê Xuân Mạnh trở thành quán quân của chương trình, nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Nguyễn Minh Triết 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 1.

Hành động của Minh Triết được dân mạng chia sẻ rất nhiều trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, trên mạng xã hội Facebook đã có rất nhiều bài viết dành những lời "có cánh" cho hành động của Nguyễn Minh Triết.

"Nguyễn Minh Triết đã tạo thêm sự kịch tính cho Đường lên đỉnh Olympia 2023. Bạn ấy đã chiến thắng trong lòng khán giả", một thành viên chia sẻ.

"Một cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia rất cảm xúc. Và điều để lại ấn tượng nhất với mình không phải là sự xuất sắc của Xuân Mạnh, phong thái điềm tĩnh của Nguyễn Việt Thành hay quyết tâm của Trọng Thành, mà chính là hành động từ chối trả lời của Minh Triết để nhường cho 2 bạn Trọng Thành và Xuân Mạnh", một ý kiến nhận được nhiều yêu thích trên Facebook.

Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc Minh Triết nhường cơ hội trả lời câu hỏi cho 2 thí sinh còn lại sẽ là kỷ niệm khó quên trong lịch sử cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Minh Triết 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 2.

Minh Triết là thí sinh thứ hai lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 khi giành giải nhất quý 2 với số điểm 290

CHỤP MÀN HÌNH

Dù chỉ nhận giải ba nhưng trong hành trình thể hiện kiến thức, tài năng tại Đường lên đỉnh Olympia 2023, chàng trai người Thừa Thiên - Huế cũng đã để lại nhiều ấn tượng.

Minh Triết từng đạt số điểm rất cao là 330 ở cuộc thi tuần. Sau đó tiếp tục chinh phục cuộc thi tháng và giành giải nhất với 305 điểm. Ở cuộc thi quý 2, Minh Triết đã xuất sắc giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, mang cầu truyền hình trực tiếp về Trường THPT Quốc học Huế khi đạt số điểm 290.

Minh Triết cũng được khán giả cảm tình khi hay cười vào những khoảnh khắc giao lưu cùng MC. Còn trong thi đấu, chàng trai này thể hiện sự tự tin, nhanh nhạy.

Sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, Minh Triết chia sẻ cảm xúc: "Em có chút tiếc nuối vì không thể đạt được kết quả cao. Tuy nhiên em không quá buồn vì 3 bạn còn lại đều rất giỏi. Chúc mừng Xuân Mạnh đã trở thành quán quân. Bạn ấy rất xứng đáng. Cuộc thi này là một kỷ niệm đáng nhớ trong thời học sinh, giúp em có thêm những người bạn".

Nguyễn Minh Triết 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 3.

Minh Triết đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả cả nước tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả của Đường lên đỉnh Olympia 2023, giải nhất thuộc về Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) với giải thưởng trị giá 50.000 USD. Giải nhì thuộc về Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng) với giải thưởng 200 triệu đồng. Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP.Hà Nội) và Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng giành giải ba với giải thưởng 100 triệu đồng/thí sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.