Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh Tây Ninh hào hứng sau môn thi đầu tiên

Giang Phương
Giang Phương
09/08/2020 12:19 GMT+7

Nhiều thí sinh Tây Ninh phấn khởi sau môn thi ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

Sáng 9.8,  nhiều thí sinh tại tỉnh Tây Ninh hào hứng  nộp bài sau khi kết thúc buổi thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 .

Thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý khá thoải mái sau môn thi đầu tiên

Ảnh: Giang Phương

Hoàn thành xong môn ngữ văn tại điểm thi trường THPT Tây Ninh, Thị Am My Giá, học sinh lớp 12C trường THPT Nội trú Tây Ninh, nhận xét, đề thi vừa sức học sinh. My Giá hào hứng với phần nghị luận bài thơ Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

Theo các thí sinh, đề thi ngữ văn năm nay vừa sức học sinh và khá hay 

Ảnh: Giang Phương

My Giá tâm đắc nói: “Bài thơ nói về đất nước Việt Nam hào hùng thời chiến tranh. Ở đó có hình ảnh con trai, con gái, đàn ông, đàn bà anh dũng chống giặc ngoại xâm, nội thù. Nó khiến chúng em liên tưởng đến hiện tại. Đó là cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 mà ai ai cũng đang là những chiến sĩ”
Chiều nay, các thí sinh đã sẵn sàng tiếp tục bước vào phần thi 90 phút của môn toán.
Một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận sau khi kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT năm 2020 tại Tây Ninh:
 

Phụ huynh hồi hộp chờ đợi con em thi môn thi đầu tiên

Ảnh: Giang Phương

Tất cả phụ huynh cùng nóng lòng chờ đợi bên ngoài cổng trường tại điểm thi Trường THPT Tây Ninh

Ảnh: Giang Phương

Đề thi môn ngữ văn khiến các thí sinh phấn khởi

Ảnh: Giang Phương

Tinh thần các thí sinh khá thoải mái sau môn thi đầu tiên hoàn thành

Ảnh: Giang Phương

Các bạn thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp nước uống cho thí sinh ngay sau khi rời khỏi phòng thi

Ảnh: Giang Phương

Những suất cơm miễn phí chờ gửi các thí sinh

Ảnh: Giang Phương

Các thí sinh vui vẻ rời khỏi điểm thi để chuẩn bị bước vào môn toán vào đầu giờ chiều nay

Ảnh: Giang Phương

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, có 8.432 thí sinh dự thi sáng nay, vắng 18 thí sinh. Không thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm kỷ luật trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Tây Ninh
Theo báo cáo trong sáng cùng ngày, Tây Ninh có 2 trường hợp thí sinh phải thi riêng một mình do mắc bệnh thuỷ đậu. Đó là 2 thí sinh tại 2 điểm thi trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và trường THPT Lý Thường Kiệt. Ban tổ chức kỳ thi cũng bố trí đầy đủ giám thị dự phòng coi thi bên trong và ngoài phòng thi. Riêng tại điểm thi trường THPT Trảng Bàng, có một thí sinh bị gãy tay trước ngày thi, không thể viết bài nên được bố trí thi riêng ở phòng thi dự trữ, được cử người chép bài hộ. Toàn bộ các hoạt động trong phòng thi này có camera giám sát.

Vì sao nhiều học sinh dự đoán làm bài thi môn Ngữ văn được 6-8 điểm?

 

Nỗi lòng của phụ huynh có con đi thi tốt nghiệp THPT trong ngày dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.