Thi tốt nghiệp THPT 2022: Thí sinh 'an tâm' khi vừa đủ 5, 6 điểm môn sử

08/07/2022 13:24 GMT+7

Nhiều thí sinh an tâm khi ‘vừa đủ’ điểm trung bình môn sử nhưng tỏ ra lạc quan, kỳ vọng đạt điểm cao ở các môn khác trong bài thi tổ hợp.

Nhiều thí sinh chỉ đủ ngưỡng điểm trung bình môn lịch sử

Trong 4 năm gần đây, điểm trung bình môn lịch sử của các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 3,79; 4,3; 5,19 và 4,97. Năm nay, nhiều thí sinh vẫn nhìn nhận khó đạt điểm cao ở môn này.

Thí sinh thi Tốt nghiệp THPT 2022: “Đề thi môn Sử nhẹ và dễ thở”

Là một trong những thí sinh rời điểm thi Trường THCS Lê Lợi (Q.3, TP.HCM) sớm nhất, Ngô Gia Mạnh Tường (học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) cho biết em chọn thi tổ hợp khoa học xã hội và tự tin nhất ở môn lịch sử, “vừa đủ 5 - 6 điểm”. “Lúc ôn tập môn lịch sử ở trường, em cảm thấy rất khó nhưng đề thi hôm nay lại dễ vì có nhiều kiến thức cơ bản”, nam sinh giải thích.

Đưa ra dự đoán tương tự Mạnh Tường về mức điểm, Nguyễn Phúc Mai Uyên (học sinh Trường Marie Curie, Q.3) thừa nhận “học không vô môn sử”. Tuy nhiên, Mai Uyên vẫn tỏ ra lạc quan vì không bị áp lực về điểm số. Nữ sinh chia sẻ: “Em đặt nguyện vọng vào ngành truyền thông chuyên nghiệp của Trường ĐH RMIT (TP.HCM) nên chú trọng chứng chỉ IELTS hơn”.

Minh Trang cho biết em đã “trúng tuyển sớm” nên không lo lắng về điểm thi môn lịch sử

Ngọc Long

Học cùng trường với Uyên, Nguyễn Lê Minh Trang cho biết đã “trúng tuyển sớm” một số trường ĐH nhờ phương thức xét học bạ nên không gặp áp lực về điểm thi, chỉ cần tốt nghiệp THPT. Theo Trang, thử thách nhất là môn lịch sử vì dữ kiện “khó nhớ, khó học” và đề thi “khó làm” dù nữ sinh này đã cố gắng hết sức và ước lượng sẽ đạt được 7 điểm.

Cũng là học sinh Trường Marie Curie, Đỗ Khánh Vương nhận định lịch sử là môn khó nhằn nhất trong tổ hợp khoa học xã hội vì có “quá nhiều mốc thời gian để nhớ và thông tin quá phức tạp”. Vì muốn theo đuổi ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Luật TP.HCM nên Vương quan tâm nhiều hơn đến môn thi ngoại ngữ chiều nay.

Mẹ hỏi thăm và cài quai mũ bảo hiểm cho con trai

Ngọc Long

“Dự đoán” cơn mưa điểm 8, 9

Khi được hỏi về dự đoán điểm các môn khác ngoài lịch sử, nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt điểm cao. Mạnh Tường và Minh Trang đều dự đoán sẽ đạt điểm 8, 9 môn địa lý và giáo dục công dân (GDCD) trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội. “GDCD là môn dễ học nhất trong lớp, giáo viên bộ môn này dạy rất hay và dễ hiểu”, Trang kể.

Huỳnh Minh Khôi (Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3) cùng Khánh Vương cũng đồng tình GDCD sẽ giúp điểm trung bình 3 môn đạt ngưỡng 7. “Em cảm thấy đề thi môn lịch sử có lượng kiến thức cần học nhiều hơn năm trước. Riêng môn địa lý, em tự tin nhất do có sẵn atlat, chỉ cần nhìn vào đó là làm ra hết, dễ lấy điểm”, Khôi chia sẻ.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi trao quà cho thí sinh

Ngọc Long

Chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, Vũ Anh Khôi (học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3) phỏng đoán sẽ được 7 điểm môn vật lý và nhận xét đề thi môn này “có phần dễ”. “Tuy nhiên, đề bài hóa học và sinh học lại bám sát chương trình trong giai đoạn em phải học trực tuyến hồi học kỳ 1. Không may là em học không kỹ những phần đó nên chỉ hy vọng vừa đủ điểm trung bình”, nam sinh chia sẻ, đồng thời cho biết đã xét học bạ vào ngành Marketing của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.