Đông khách
Lần đầu tiên, vào ngày 18-1 (tức 23 tháng Chạp), siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội) đã đạt kỷ lục 24.000 lượt người mua/ngày với doanh số đạt gần 8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua tăng khoảng 30% và tăng hơn 50% so với ngày thường. Chỉ riêng 3 nhóm hàng là thực phẩm khô, bánh mứt kẹo và đồ uống đã chiếm tới 30% trong tổng doanh thu của hệ thống BigC.
Tại hệ thống siêu thị Co.opMart, sức mua cũng đã và đang tăng rất mạnh trong những ngày gần đây. Một số Co.opMart như Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, Cống Quỳnh… đã trở nên quá tải. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, dự kiến, trong 4 ngày cao điểm 27, 28, 29 và 30 Tết, sức mua sẽ còn tăng rất mạnh, nhất là nhóm hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả và trái cây. Tương tự, tại các siêu thị Citimart, sức mua cũng đã tăng tới 40% so với ngày thường.
Theo ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc Siêu thị Citimart, do tình hình kinh tế khó khăn, sức mua tại Citimart đến hết tháng 12-2008 vẫn còn rất chậm, doanh thu gần như không tăng nên chúng tôi rất lúng túng trong việc dự trữ nguồn hàng. Tuy nhiên, bước vào trung tuần tháng 1-2009, sức mua có dấu hiệu khởi sắc và đến thời điểm này đã vượt ngoài dự kiến làm cho nguồn cung một số mặt hàng bị “đứt”. Cụ thể, bia Heineken và bia Saigon 333 do lượng hàng dự trữ không nhiều nên đã bị “cháy” hàng. Hiện Citimart đang làm việc với nhà cung cấp để tiếp tục cung ứng nguồn hàng cho siêu thị.
Giá ổn định
Ngoài yếu tố mua hàng trong siêu thị chất lượng đảm bảo hơn thì giá bán khá ổn định do đã được dự trữ nguồn hàng từ trước. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Quan hệ Công chúng và Đối ngoại Siêu thị Big C cho biết, tất cả các nhóm hàng BigC cam kết bình ổn giá như thực phẩm khô, tươi sống, hàng nhu yếu phẩm… sẽ không tăng giá trong bất kỳ tình huống nào.
Riêng nhóm hàng cung cấp theo mùa vụ hoặc đặc sản từng vùng miền như bánh mứt tết, bánh chưng, đồ uống, giá bán có thể thay đổi đôi chút nhưng vẫn đảm bảo theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.
Tại hệ thống Co.opMart, tổng lượng hàng dự trữ trong mùa tết năm nay lên tới gần 800 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Saigon Co.op cam kết ổn định giá bán các mặt hàng từ nay cho đến Tết. Bà Hạnh Thu cho biết thêm, hiện nguồn cung các mặt hàng là rất dồi dào nên chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hàng và tăng giá đột biến.
Đối với DN cung cấp thịt và trứng gia súc, gia cầm như Vissan, CP, Huỳnh Gia Huynh Đệ, Ba Huân, Sanmigue, Phú An Sinh... cũng cam kết sẽ không tăng giá bán, đồng thời huy động lực lượng để cung ứng đảm bảo nguồn hàng cho người dân.
Một số mặt hàng giảm giá
Hôm qua, 20-1 Ban Tổng giám đốc Công ty Vissan đã làm việc với các siêu thị về việc phối hợp nhằm giảm giá bán các loại thịt heo, bò tươi sống. Theo đó, từ hôm nay 21-1 (tức 26 Tết), giá bán các loại thịt heo và bò của Vissan tại tất cả các siêu thị và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vissan sẽ giảm bình quân 2.000 đồng/kg.
Một số thương hiệu khác như bánh Kinh Đô, nước yến Wonderfarm… cũng đang thực hiện đợt giảm giá bán 10% tại một số siêu thị để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Đồng thời kéo giảm giá bán đã tăng từ 15%-20% trong năm 2008. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng hóa cũng đã tổ chức các chương trình khuyến mãi cuối năm bằng nhiều cách khác nhau để thu hút khách hàng.
Thông thường, sức mua cũng như giá hàng hóa vào những cận tết diễn biến khá phức tạp. Theo Ban quản lý một số chợ đầu mối như Bình Điền và Hóc Môn, lượng hàng nông sản thực phẩm về TP đã tăng bình quân từ 20%-70% so với ngày thường. Các thương lái kinh doanh tại các chợ đầu mối khẳng định sẽ không khan hiếm hàng hóa vì nguồn hàng trong dân rất dồi dào, phong phú.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã yêu cầu 9 DN tham gia vào các chương trình bình ổn giá hàng tết cần thực hiện đúng các cam kết với thành phố về việc đảm bảo nguồn hàng, giá bán hàng thiết yếu phải giảm ít nhất 10% so với thị trường.
Phó Chủ tịch đề nghị các chợ đầu mối phải quyết liệt hơn trong việc triển khai niêm yết và bán đúng giá. Các sở, ngành có nhiệm vụ phối hợp với các chợ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau tết và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
|
Yêu cầu 9 doanh nghiệp chủ lực: tiếp tục giảm giá mặt hàng thiết yếu Th.H – Đ.C.P |
Theo Thúy Hải / SGGP
Bình luận (0)