Thị trường hoa tươi 8.3 nhộn nhịp, giá tăng từng ngày

06/03/2015 19:29 GMT+7

(TNO) Dịp 8.3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa kết thúc Tết Nguyên đán nên thị trường hoa tươi trở nên nhộn nhịp, hoa tươi khan hiếm. Giá hoa tăng liên tục theo từng ngày.

(TNO) Dịp 8.3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa kết thúc Tết Nguyên đán nên thị trường hoa tươi trở nên nhộn nhịp, hoa tươi khan hiếm. Giá hoa tăng liên tục theo từng ngày.
Các lẵng hoa được bày bán đa dạng, phong phú với mức giá dao động từ 150.000 đồng đến vài triệu
Theo ghi nhận của Thanh niên Online tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) vào ngày 6.3, giá hầu hết các mặt hàng hoa tươi năm nay có xu hướng tăng nhẹ từ 10 - 20%. Nguyên nhân là do Tết Nguyên đán và ngày Valentine vừa qua gần sát với ngày 8.3 khiến cho nguồn hoa tươi từ các nhà vườn không đủ cung cấp.
Các loại hoa tươi được ưa chuộng như hồng nhung Đà Lạt dao động 200.000 đồng - 250.000 đồng/bó 50 bông, hoa Ly 70.000 - 130.000/bó, loa kèn 70.000 - 120.000/cành, Hồ Điệp, Mẫu Đơn dao động 80.000 - 120.000/cành.
Nhiều người mua hoa trữ từ rất sớm để tránh trường hợp “cháy hàng” hoặc tăng giá
Nhiều người mua hoa trữ từ rất sớm để tránh trường hợp “cháy hàng” hoặc tăng giá
Theo dự đoán của nhiều chủ ki ốt kinh doanh hoa trên đường Hồ Thị Kỷ, giá hoa sẽ liên tục biến động tăng cao cho đến ngày 8.3. Đặc biệt là hoa hồng nhung Đà Lạt có nguy cơ “cháy hàng”.
Mặc dù các chủ ki ốt có nhập hoa hồng đỏ từ Hà Nội vào nhưng theo những người bán hàng thì hoa không được tươi như ở Đà Lạt, màu hoa sẫm và cũng nhanh héo hơn. 
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một bó hoa hồng đỏ Hà Nội có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/ bó 50 bông, còn hoa hồng nhung Đà Lạt dao động 200.000 - 250.000 đồng/bó 50 bông.
Nhân viên một shop hoa tươi cho biết hoa đợt này về ít, một số loại hoa như Hồ Điệp, Mẫu Đơn, Tulip thiếu hàng.
 
Các cửa hàng hoa trên đường Hồ Thị Kỷ hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu lễ 8.3 của khách hàng
Xu hướng mua lẵng hoa năm nay cũng tăng khá mạnh vì được trang trí tỉ mỉ, bắt mắt. Các lẵng hoa có giá dao động từ 150.000 đồng cho đến hàng triệu đồng tùy theo loại hoa và phụ kiện trang trí. Những lẵng hoa tiền triệu thường hội tụ những loại hoa như Địa Lan, Hồ Điệp,… cùng với các phụ kiện trang trí đắt tiền.
Theo ghi nhận, do ngày 8.3 rơi vào chủ nhật nên hôm nay tại các trường mẫu giáo, nhiều sinh viên đã tranh thủ dọn hàng ra để bán cho phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.