Những tưởng bước hồi phục trong tháng 6 và tháng 7.2026 sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường ô tô tiếp tục tăng trưởng để vượt vũ môn tháng 8.2026 - thời điểm với phần lớn thời gian bán hàng trùng với tháng cô hồn hay còn gọi là tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch). Tâm lý kiêng kỵ mua sắm các tài sản có giá trị cao như nhà đất, ô tô… kéo sức mua ô tô giảm mạnh, doanh số bán hàng đạt thấp nhất trong nửa năm trở lại đây.
Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?
Thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh trong tháng Ngâu
Trước đó, từ đầu tháng 8.2026 hàng loạt mẫu mã ô tô, đặc biệt là "xe mới, đời cũ" liên tục được các hãng xe "đại hạ giá" với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng để "xả hàng", kích cầu doanh số để kéo dài mạch tăng trưởng cho toàn thị trường. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Lượng xe bán ra không được cải thiện mà ngược lại còn giảm mạnh so với tháng trước đó.

Quan niệm kiêng kỵ mua sắm của người Việt cùng với tâm lý chờ nhận xe khiến doanh số bán hàng giảm mạnh
Ảnh: BÁ HÙNG
Số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 8.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.395 xe ô tô các loại, giảm tới 25% so với tháng 7.2026 và thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc ô tô du lịch chỉ đạt 16.738 xe, giảm 34% so với tháng trước đó. Lượng ô tô nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước đều giảm từ 22% - 28%.
Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 2.928 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 20.161 xe), trong tháng 8.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 48.484 xe ô tô các loại, giảm 10.547 xe tương đương 17,9% so với tháng 7.2026. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.
Kết quả này cho thấy, thị trường ô tô vẫn chịu ảnh hưởng đáng kế từ hiệu ứng tháng Ngâu. Quan niệm kiêng kỵ mua sắm của người Việt cùng với tâm lý chờ nhận xe khiến doanh số bán hàng giảm mạnh. Đại diện bán hàng của một đại lý ô tô khu vực TP.HCM cho biết: "Sức mua giảm rõ rệt so với nhưng tháng trước đó. Một bộ phận khách hàng dù đã đồng ý mua xe nhưng chờ hết tháng 7 âm lịch mới làm thủ tục thanh toán và ra biển số".
Chính vì vậy, nhiều mẫu ô tô dù giảm giá sâu hay tăng gấp đôi ưu đãi như như Honda City, Subaru Forester đời cũ, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce… đều không thể giữ được nhịp tăng trưởng doanh số.
Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?
Doanh số hầu hết các thương hiệu ô tô đều sụt giảm
Sức mua trên thị trường quay đầu giảm mạnh khiến doanh số các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đều "lao dốc".
VinFast dù bán chạy nhất thị trường nhưng cũng không thoát được ảnh hưởng của hiệu ứng tháng Ngâu. Trong tháng 8.2026 thương hiệu xe điện Việt Nam chỉ giao đến tay khách hàng 20.161 xe, giảm 1.620 xe. Doanh số Hyundai cũng giảm về mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay với 2.928 xe bán ra, giảm 614 xe so với tháng trước đó.

Sức mua trên thị trường quay đầu giảm mạnh khiến doanh số các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đều "lao dốc"
Ảnh: BÁ HÙNG
Với các thành viên thuộc VAMA, kết quả cũng không khá hơn. Toyota chỉ bán được 4.767 xe, giảm 31% so với tháng trước đó. Ford giảm 28% với 2.242 xe bán ra trong tháng 8 vừa qua. Doanh số Peugeot cũng giảm 37%, Mazda giảm 20%, KIA giảm 27%... Đáng chú ý, doanh số Honda chỉ đạt 1.001 xe, giảm tới 53% so với tháng trước đó.
Dù sụt giảm trong tháng 8.2026 nhưng cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai đạt tổng cộng 436.333 xe, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.











Bình luận (0)