Thị trường PC toàn cầu có dấu hiệu phục hồi

12/07/2023 16:16 GMT+7

Hãng nghiên cứu Canalys vừa cho biết sự sụt giảm về doanh số PC trên thị trường toàn cầu dường như đang chững lại một chút.

Theo Neowin, trong báo cáo của mình, Canalys nói trong quý 2, tổng doanh số PC và máy tính xách tay đã giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 62,1 triệu chiếc. Trong quý 1/2023 và quý 4/2022, doanh số PC giảm hơn 30%, do đó việc sụt giảm xuống mức dưới 12% được cho là tin tức cực cho các nhà sản xuất. Dựa vào kết quả này, Canalys tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trên đà phục hồi nhanh chóng trong nửa cuối năm nay.

Canalys: Thị trường PC toàn cầu suy giảm chậm lại - Ảnh 1.

MacBook Air 15 ra mắt giúp thu hút khách hàng đến với sản phẩm Apple

REUTERS

Nhà phân tích chính Ishan Dutt tại Canalys cho biết: “Thị trường PC đang có những dấu hiệu sớm phục hồi sau một giai đoạn khó khăn. Mặc dù sản lượng bán ra dự kiến giảm trong quý 2/2023 nhưng có dấu hiệu cho thấy nhiều vấn đề ảnh hưởng đến lĩnh vực này đang bắt đầu giảm bớt”.

“Trong khi tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn khó khăn, các công ty chủ chốt trong ngành đã chỉ ra thực tế rằng tỷ lệ kích hoạt máy tính mới đối với người dùng cuối đang trở nên mạnh mẽ hơn. Khi các điều kiện được cải thiện, chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ phân bổ lại khoản chi tiêu không hoạt động để thực hiện các bước nâng cấp cho thị trường PC. Vào quý 2/2023, sự trở lại của nguồn tài trợ từ khu vực công đã giúp thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ về máy tính”, Ishan Dutt nhận xét.

Các nhà sản xuất PC hàng đầu theo Canalys và thị phần tương ứng của các công ty tính đến quý 2/2023 lần lượt là Lenovo (22,9%), HP (21,6%), Dell (16,6%), Apple (11%) và Acer (6,4%). Các nhà sản xuất khác chiếm 21,4% thị phần còn lại. Trong số 5 công ty hàng đầu, Apple có mức tăng trưởng hằng năm tốt nhất với 50,9%, trong khi Dell chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 21,9%.

Cũng theo Canalys, hiệu suất mạnh mẽ của Apple là kết quả của việc ra mắt MacBook Air 15 inch mới và giải quyết được vấn đề chuỗi cung ứng mà công ty phải đối mặt vào năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.