Thị trường xe máy lớn nhất thế giới đang 'lao dốc'

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/01/2023 15:22 GMT+7

Dẫn đầu thế giới về tiêu thụ xe máy nhưng trong năm 2022 thị trường xe máy Trung Quốc đang “lao dốc không phanh” khi Chính phủ triển khai những biện pháp nhằm để hướng đến mục tiêu “zero- Covid ”.

Từ trước đến nay, Trung Quốc được xem là thị trường xe máy lớn nhất thế giới khi luôn dẫn đầu về lượng tiêu thụ xe máy qua mỗi năm. Dân số đông cùng với nhu cầu đi lại, chuyên chở hàng hoá gia tăng... biến Trung Quốc thành “mảnh đất màu mỡ” không chỉ đối với các hãng ô tô mà cả những nhà sản xuất, phân phối xe máy trên thế giới.

Dẫn đầu thế giới về tiêu thụ xe máy nhưng trong năm 2022 thị trường xe máy Trung Quốc đang “lao dốc không phanh”

newatlas

Sự phát triển của xu hướng xe máy điện cũng đang tạo động lực giúp thị trường xe máy Trung Quốc tăng trưởng. Theo thống kê của Motorcycles Data, Trung Quốc là một trong những thị trường có tốc độ chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện nhanh nhất thế giới. Hiện tại, khoảng cách giá giữa xe máy sử dụng động cơ đốt trong với xe điện tại Trung Quốc chỉ vào khoảng 10%, trong khi tại các thị trường khác trên thế giới đều ở mức 40 - 60%.

Tuy nhiên, trong năm 2022 đầy biến động, thị trường xe máy Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu “chững lại”. Trong nửa đầu năm 2022, biện pháp cách ly nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Quốc, trong đó có cả Bắc Kinh, Thượng Hải... để theo đuổi mục tiêu “zero-Covid” của Chính phủ Trung Quốc đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy tại quốc gia này.

Tổng doanh số bán xe máy tại thị trường này sau 11 tháng của năm 2022 đạt khoảng 15,1 triệu xe, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2021

newatlas

Trong nửa đầu năm 2022, doanh số bán xe máy tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng, nhưng mức tăng chỉ đạt 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, khi tình hình kinh tế tại Trung Quốc cũng như trên thế giới có nhiều biến động, sức mua xe máy tại Trung Quốc liên tục sụt giảm, đặc biệt trong quý 4/2022.

Theo Motorcycles Data, doanh số bán xe máy tại Trung Quốc tháng 10.2022 giảm 20,1%, sau đó tiếp tục giảm 33,7% trong tháng 11.2022. Tổng doanh số bán xe máy tại thị trường này sau 11 tháng của năm 2022 đạt khoảng 15,1 triệu xe, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Không chỉ xe máy điện, hầu hết các phân khúc như xe máy phổ thông, xe tay ga, xe mô tô... tại Trung Quốc đều sụt giảm.

Bước sang năm 2023, thị trường xe máy tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi cơn bão suy thoái kinh tế đang ập đến các quốc gia trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.