Thích ứng với lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/10/2024 07:00 GMT+7

Người dân nhiều địa phương miền Trung đã tìm cách thích ứng để sống chung với lũ, rút được kinh nghiệm quý báu khi đối phó với thiên tai.

Châu Nhân (H.Hưng Nguyên, Nghệ An) là xã có hơn 1.000 hộ dân sống ngoài đê sông Lam và thường phải chịu nhiều trận lũ lớn. Nước ngập nhà 1 - 2 m gần như là chuyện thường ngày trong mùa mưa lũ. Việc chạy lũ đã khiến bà con quá mệt mỏi và trong những đợt lũ lên nhanh, tài sản thiệt hại rất lớn.

Mô hình nhà chòi tránh lũ theo chủ trương của Chính phủ đã tạo bước ngoặt lớn trong việc ứng phó với lũ lụt của người dân nơi đây. Những căn nhà chòi 2 tầng rộng khoảng 10 - 15 m2 được xây dựng khá đơn giản đã trở thành nơi tránh lũ hiệu quả, an toàn cho người dân. Không chỉ con người, tài sản cũng được bảo vệ an toàn khi nước lũ không thể gây ngập.

100 căn nhà chòi tránh lũ này đã được xây dựng tại 2 xã nằm trong vùng ngập lụt tại Nghệ An từ sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, sau đó được nhân rộng ra một số tỉnh khác của miền Trung, giúp người dân hoàn toàn chủ động trong chạy lũ và sống chung với lũ.

Xã Điền Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) là một xã nằm trong vùng lòng chảo cũng thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn kéo dài. Để thích ứng, hầu như nhà nào cũng làm một ngôi nhà phao tự nổi từ ý tưởng chiếc lồng bè nuôi cá. Nhà phao được lợp và quây quanh bằng tôn, phía dưới là các thùng phuy lớn bằng nhựa. Khi nước lên, tài sản quan trọng, con người đều lên nhà phao để "nước nổi thì nhà nổi". Người viết đã có nhiều năm đến ghi nhận các trận lũ lớn tại các xã rốn lũ của H.Hương Khê và nhận thấy cách ứng phó này rất hiệu quả. Trong các trận lũ lớn, người dân ở đây vẫn an toàn và gần như không có thiệt hại về người dù có những đợt nước ngập tới nóc nhà trên diện rộng.

Mưa lũ thường gây thiệt hại lớn khi nước lên nhanh, nhất là đêm khuya vì người dân rất khó trở tay trong điều kiện bị động. Khi có chòi tránh lũ, nhà phao tự nổi đã được chuẩn bị sẵn, người dân hoàn toàn chủ động di chuyển tài sản và tránh lũ an toàn mà không phải đợi lực lượng cứu hộ. Trong chòi tránh lũ, người dân có thể tự nấu ăn để chờ lũ rút mà không cần cứu trợ. Đây là cách tránh lũ rất hiệu quả, an toàn mà chi phí không quá lớn cần được phổ biến, nhân rộng cho nhiều địa phương vùng lũ trong cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.