'Thiên đường' Bali tính thu thuế để ngăn 'du khách giá rẻ'

04/05/2023 16:03 GMT+7

Du khách đến hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali có thể bị đánh "thuế du lịch" lên tới 100 USD theo một đề xuất đang được chính phủ Indonesia xem xét.

Tạp chí Tài chính Úc cho biết, chính phủ của Tổng thống Joko Widodo đang xem xét mức thuế từ 30 đến 100 USD/khách để hạn chế hành vi xấu và ngăn chặn việc Bali bị coi là một điểm đến du lịch giá rẻ.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno đã đưa ra ý tưởng này trong những tháng gần đây và hôm thứ ba vừa qua, ông phát biểu rằng vấn đề vẫn đang trong giai đoạn thảo luận.

Điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á tính thu thuế để ngăn 'du khách giá rẻ' - Ảnh 1.

Bali cũng đã đề xuất lệnh cấm du khách nước ngoài đi xe máy, vì đã gây nhiều vụ tai nạn trong thời gian qua

GETTY

Bali thời gian qua đau đầu với việc du khách nước ngoài quậy phá, không tuân theo luật pháp nước sở tại.

Thậm chí, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana vào tháng 3 công bố kế hoạch đặt bảng quảng cáo bằng tiếng Anh xung quanh các điểm du lịch phổ biến để hướng dẫn du khách về cách cư xử.

Hành vi xấu ở Bali gia tăng khi lượng khách du lịch bắt đầu quay trở lại mức trước Covid-19.

Ông Adnyana khẳng định, khoản thuế này sẽ cải thiện chất lượng khách du lịch. "Thu nhập từ thuế du lịch sẽ hỗ trợ cho một loạt các biện pháp và ngăn chặn việc Bali chỉ được biết tới như một điểm đến giá rẻ. Các điểm đến giá rẻ mang lại những khách du lịch giá rẻ, những người có xu hướng gây ra nhiều phức tạp hơn".

Tính đến giữa tháng 4, 6 người Úc đã bị trục xuất khỏi Bali, mặc dù không rõ đây là vì các vấn đề về hành vi hay thị thực.

Ngoài ra, một phụ nữ người Nga cũng bị trục xuất khỏi Indonesia do chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng.

Họ nằm trong số 101 người nước ngoài bị trục xuất cho đến năm 2023, bao gồm 27 người Nga, 8 người Anh và 7 người mỗi nước từ Nigeria và Mỹ.

Trước Bali, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch thu 300 baht (khoảng 200.000 đồng) tất cả du khách nhập cảnh vào nước này vào tháng 6 tới nhưng đã dời lại do chưa tìm ra phương án thu khả thi.

Theo Bangkok Post, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn đã xác nhận việc thu phí du lịch 300 baht sẽ bị hoãn nhưng không sau tháng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.