'Thiên tài toán học' ngày ấy, bây giờ ra sao?

15/12/2022 13:06 GMT+7

Liễu Trí Vũ (34 tuổi, ở Vũ Hán, Trung Quốc ) từng được mệnh danh là 'thiên tài toán học'. Sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng, chàng trai này bây giờ ra sao?

Cách đây hơn chục năm, Liễu Trí Vũ nổi tiếng ở Trung Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung khi có danh xưng là 'thiên tài toán học'.

Chàng trai này được sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống hiếu học. Liễu Trí Vũ được bố mẹ định hướng trở thành 'thần đồng' từ nhỏ. Và Liễu Trí Vũ đã làm được điều đó khi có khả năng toán học hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong mắt nhiều người, Liễu Trí Vũ chính là thần đồng toán học. Ngoài ra, chàng trai này cũng xuất sắc trong lĩnh vực vật lý và hóa học.

Năm 18 tuổi, Liễu Trí Vũ giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế với điểm số tuyệt đối.

Năm 2006, cũng tại Olympic Toán quốc tế, một lần nữa, Liễu Trí Vũ giành thêm một huy chương vàng. Đáng chú ý, chàng trai này vượt qua cả Peter Schultz, người được gọi là 'thiên tài toán học' ở Đức.

Liễu Trí Vũ (giữa) và các thầy của Vũ

SCMP

Với những thành tích vô cùng nổi bật đó, Liễu Trí Vũ được gọi là 'thiên tài toán học' của Trung Quốc, đồng thời được đặc cách vào khoa Toán của Trường ĐH Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH Bắc Kinh, Liễu Trí Vũ có suất học bổng tại Trường ĐH Massachusetts (Mỹ).

Nhưng rồi, 'thiên tài toán học' này đã khiến mọi người bất ngờ khi quyết định ngừng học để xuất gia. Liễu Trí Vũ về lại Trung Quốc, đi tu ở chùa Long Tuyền (Bắc Kinh).

Bố mẹ anh cũng hoảng hốt khi thấy con trai tìm đến Phật pháp thay vì chú tâm vào việc học. Dư luận, truyền thông cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Liễu Trí Vũ.

Liễu Trí Vũ từng là 'thiên tài toán học' được ngưỡng mộ

SCMP

Theo tờ SCMP ngày 12.12, trong quãng thời gian sinh viên, Liễu Trí Vũ đã tham gia câu lạc bộ Thiền và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, tu tập của nhà chùa.

Dù là thần đồng toán học, nhưng Liễu Trí Vũ cho biết không hề đam mê toán học như mọi người vẫn nghĩ. Hơn hết, Liễu Trí Vũ tâm sự rằng anh luôn cảm thấy mệt mỏi vì bị gia đình định hướng trở thành thiên tài từ khi còn nhỏ.

"Niềm đam mê của tôi là triết học và tôn giáo. Nhưng ngày còn nhỏ, tôi không dám cãi lời bố mẹ. Đến năm 22 tuổi tôi mới dám làm theo những gì tôi muốn. Bản thân tôi chỉ muốn sống thật với chính mình”, Liễu Trí Vũ chia sẻ.

Liễu Trí Vũ từng bỏ việc học cũng như nghiên cứu toán để đi tu...

SCMP

Theo Liễu Trí Vũ, cách đây 5 năm, anh đã lấy bằng bác sĩ tâm lý. Hiện tại, anh đã hoàn tục. Liễu Trí Vũ đang theo đuổi công việc tư vấn tâm lý. Bây giờ, 'thiên tài toán học' năm xưa đã mở và điều hành một trung tâm tư vấn tâm lý với mong muốn có thể phục vụ, giúp đỡ cộng đồng.

Liễu Trí Vũ hiện là chuyên gia tâm lý

SCMP

Dù con đường sự nghiệp hiện tại khác xa và không hề liên quan đến toán học như hơn chục năm trước, tuy nhiên, những người đã từng mến mộ tài năng toán học của anh, cũng cầu mong cho 'thiên tài toán học' này thành công và thoải mái với sự lựa chọn của bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.