Tác phẩm nổi tiếng của của người nổi tiếng
“Thiên thần và ác quỷ” (Angels and Demons) chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Dan Brown ra mắt năm 2000. Ông là người làm "choáng" cả thế giới khi xuất bản cuốn tiểu thuyết “Mật mã Da Vinci” năm 2003 và sau đó được dựng thành phim cùng tên vào năm 2006. Tên tuổi của Dan Brown giờ đây đã trở nên lừng danh như một siêu sao.
Phim “Mật mã Da Vinci” hứng chịu búa rìu dư luận từ những con chiên ngoan đạo khi phản ánh sự xung đột giữa khoa học và tôn giáo, chuyện đức Chúa Jesus có một đứa con... Điều này gây nên sự phẫn nộ cho giáo hội Vatican ở Rome. Chính vì thế khi đạo diễn Ron Howard bắt tay vào thực hiện bộ phim “Thiên thần và ác quỷ”, ông đã bị chính những người chủ của Vatican kiên quyết từ chối cho mượn tòa thánh để làm phim trường. Tuy nhiên, Ron Howard cùng các chuyên viên kỹ xảo của Hollywood đã quyết định dựng hẳn một tòa thánh Vatican giống hệt như ở bên ngoài bằng công nghệ hợp ảnh của Microsoft trên máy vi tính. Điều này khiến khán giả xem phim cứ ngỡ như là đang khám phá bên trong tòa thánh Vatican nổi tiếng. Còn những người đứng đầu của giáo hội thì không tin vào mắt mình khi hình ảnh Vatican trên phim và ngoài đời giống nhau đến từng chi tiết.
|
Thông tin thêm về bộ phim
|
|
Trong “Thiên thần và ác quỷ”, đạo diễn Ron Howard cũng đã cắt đi những tình tiết phức tạp và có phần nhạy cảm như: Các Hồng Y không mảnh vải che thân khi bị sát hại hay như nàng Vittoria mặc quần lửng chạy vào giáo đường. Nhân vật giáo chủ thị thần Camerlengo có những quyết định sáng suốt, táo bạo để giữ vững vị thế của giáo hội trong xã hội đang có nhiều thay đổi, nhất là sự phát triển về khoa học và đẩy con người xa dần với Chúa. Cho nên ngay khi “Thiên thần và Ác quỷ” công chiếu, bộ phim đã nhận được sự khen ngợi của tòa thánh Vatican khi cho rằng lần này nhà thờ đã ở bên phe thiện. Không những thế, khán giả sẽ cuốn theo cuộc chạy đua với thời gian của Robert khi giáo sư phải tìm ra manh mối trước khi vụ nổ bom tàn khốc xảy ra.
Một loạt chi tiết gay cấn, nghẹt thở diễn ra dồn dập làm cho phim trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó, âm nhạc của phim do Hans Florian Zimmer, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Đức. Ông từng đoạt giải Grammy, Oscar và Quả cầu vàng. “Chevaliers de Sangreal" ở cuối phim “Mật mã Da Vinci” được chọn để làm nhạc nền cho phim “Thiên Thần và Ác quỷ”.
Hút khách đến Rome
Cuốn tiểu thuyết “Thiên thần và Ác quỷ” và bộ phim cùng tên đã thật sự thu hút nhiều khách du lịch đến với Rome. Theo AP, nhiều người sau khi đọc sách và xem phim muốn bay ngay tới Ý để thưởng ngoạn cũng như khám phá những điều thú vị về thành phố Vatican, nhà thờ Santa Maria del Popolo 500 tuổi. Còn những công ty du lịch ở Rome có cơ hội hốt tiền khi mở tour có tên “Angels and Demons Tour” và có hẳn một trang web riêng www.angelsanddemons.it để khách hàng có thể đăng ký. Giá của mỗi tour là 78 USD.
Bạch Điệp

Bình luận (0)