'Thiên thần' Kaka tò mò về Ronaldo, Messi, tin Brazil hoặc Argentina vô địch World Cup

11/11/2022 17:49 GMT+7

Cựu danh thủ của đội tuyển Brazil - Ricardo Kaka muốn xem Ronaldo và Messi sẽ làm được những gì trong kỳ World Cup mà nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

World Cup 2022 được xem là giải đấu đánh dấu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên trong thế giới bóng đá. Bởi đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà 2 siêu sao Ronaldo, Messi được xuất hiện cùng nhau trên sàn diễn bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hơn ai hết, cả Messi và Ronaldo đều hy vọng đội bóng của mình sẽ vô địch World Cup. Đây sẽ là cái kết không thể viên mãn hơn cho sự nghiệp lừng lẫy của những cầu thủ xuất sắc mà bóng đá từng sản sinh. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, chân sút người Bồ Đào Nha và ngôi sao người Argentina đều đã giành được nhiều danh hiệu cao quý nhất đối với một cầu thủ, từ cá nhân đến tập thể như: Quả bóng vàng, UEFA Champions League, Euro (với Ronaldo) hay Copa America (với Messi)... Tuy nhiên, họ đều chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup.

Về vấn đề này, cựu danh thủ Ricardo Kaka nói: "Nhiều khả năng, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi. Chính vì vậy, tôi rất tò mò để được chứng kiến họ sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng như thế nào ở giải đấu lần này. Ronaldo và Messi sẽ cố gắng để chứng minh rằng họ vẫn là những cầu thủ hàng đầu thế giới".

Kaka (giữa) là người duy nhất giành chiến thắng trước cả Ronaldo và Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng

AFP

Bên cạnh đó, cựu tiền vệ có biệt danh là "thiên thần" cũng rất kỳ vọng vào đội tuyển quê hương Brazil: "Xét về tài năng và mọi khía cạnh khác, tôi muốn Neymar sẽ trở thành người thừa kế của kỷ nguyên Ronaldo - Messi. Còn về đội tuyển Brazil, họ là đội được yêu thích và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc bổ nhiệm HLV Tite là đúng đắn, và đội đang có sự kết hợp rất hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm".

Cựu tiền vệ tài năng của đội bóng xứ sở Samba nhận định rằng bên cạnh Brazil, Argentina và Pháp cũng là 2 ứng cử viên nặng ký khác cho ngôi vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Ricardo Kaka bắt đầu khoác áo đội tuyển Brazil từ năm 2002 và được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá ngay trong lần đầu tiên dự World Cup. Anh được vinh danh ở giải thưởng Quả bóng vàng năm 2007, khi Ronaldo về nhì và Messi về thứ 3. Đặc biệt, cựu tiền vệ sinh năm 1982 cũng chính là người cuối cùng nhận Quả bóng vàng trước khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi mở ra. Từ năm 2008, Ronaldo (5 lần) và Messi (5 lần) thay nhau nhận Quả bóng vàng trong 10 năm liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.