Thiêng liêng lễ thượng cờ thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
30/04/2023 12:55 GMT+7

Sáng 30.4, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lễ thượng cờ thống nhất non sông đã được tổ chức trang trọng, thiêng liêng.

Sáng 30.4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, khai mạc lễ hội Thống nhất non sông. Đây là sự kiện mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), và 51 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2023). 

Tham gia sự kiện có hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.

Thiêng liêng lễ thượng cờ thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 1.

Cờ đỏ sao vàng được kéo lên, khai mạc lễ hội Thống nhất non sông

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Thiêng liêng lễ thượng cờ thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải - Ảnh 2.

Các vị lãnh đạo trong giây phút chào cờ

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong bài diễn văn phát biểu, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chia sẻ chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, vẻ vang ấy vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. 

"Bến Hải - Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông, là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa", ông Hoàng Nam nói.

Thiêng liêng lễ thượng cờ thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải - Ảnh 3.

Lễ hội được khai mạc với màn múa hát đặc sắc

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Sở VH-TT-DL đã tổ chức giải đua thuyền trên sông Bến Hải với sự tham gia của 8 đội thi là đại diện từ các huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Trị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.