Thiết bị cấy ghép tủy sống giúp người liệt đi lại, bơi lội được

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/02/2022 09:14 GMT+7

Ông Michel Roccati bị tai nạn mô tô vào năm 2017 và liệt nửa thân dưới . Nhưng nhờ vào phương pháp cấy ghép tủy sống mới, ông đã có thể bước đi trở lại, thậm chí leo cầu thang, bơi lội và chèo thuyền.

Thiết bị cấy ghép mới có thể giúp người bị liệt nửa dưới cơ thể do tổn thương tủy sống đi lại được

Vào năm 2020, ông Roccati tham gia một nghiên cứu lâm sàng và được điều trị bằng phương pháp cấy ghép tủy sống mới. Nghiên cứu vừa được công bố mới đây trên chuyên san Nature Medicine.

Thiết bị cấy ghép mới có thể giúp người bị liệt nửa dưới cơ thể do tổn thương tủy sống đi lại được

SHUTTERSTOCK

Ông Roccati là 1 trong 3 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Tất cả đều bị tai nạn tổn thương tủy sống và bị liệt hoàn toàn nửa dưới cơ thể, theo trang tin tức khoa học Science Alert (Úc).

Thiết bị cấy ghép vào tủy sống sẽ bắt chước hoạt động của não bằng cách gửi xung điện đến cơ bắp. Thiết bị này dài 6 cm.

Ba người tham gia nghiên cứu đều có thể đi những bước đầu tiên. “Đó là một trải nghiệm rất xúc động”, ông Roccati chia sẻ khi xung điện được kích hoạt và ông đã đi được những bước đầu tiên kể từ khi bị liệt.

Hiện tại, thiết bị cấy ghép tủy sống này đã được tinh chỉnh. Những điện cực được thiết kế dài hơn, lớn hơn để có thể truyền xung điện đến nhiều cơ bắp, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Jocelyne Bloch, người dẫn đầu nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), cho biết.

Ban đầu, thiết bị cấy ghép có thể giúp 3 bệnh nhân tổn thương tủy sống bước đi nhưng họ không thể đi như người bị thường mà phải cần thanh vịn và khung nâng đỡ nửa trên cơ thể. Nhưng chỉ 4 tháng sau đó, 3 bệnh nhân bắt đầu phục hồi chức năng và có thể tự bước đi. Thứ mà họ cần để hỗ trợ cơ thể lúc này chỉ là khung giữ thăng bằng.

Hiện tại, ông Roccati đã có thể tự đứng được trong suốt 2 tiếng và đi bộ liên tục gần 1 km mà không cần nghỉ. Ông và 2 người còn lại cũng đã có thể leo cầu thang, bơi lợi và chèo thuyền.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng phương pháp này một ngày nào đó có thể giúp những người bị chấn thương nặng cột sống đứng dậy, đi bộ và tập thể dục. Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục nâng cấp thiết bị cấy ghép, trong đó có việc thu nhỏ nó và kết nối điều khiển với điện thoại thông minh, theo Science Alert.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.