Thiệt hại vụ cây xanh bật gốc đè trúng học sinh ở TP.HCM

06/04/2023 18:07 GMT+7

Sự việc cây xanh bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) làm 7 người bị thương, và có một số thiệt hại khác về tài sản.

Tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 6.4, UBND Q.1 có báo cáo và thông tin về sự việc cây xanh bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) làm 7 người bị thương, và có một số thiệt hại khác về tài sản.

Theo đó, trong 7 người bị cây đụng trúng người, có một thai phụ và 3 người đang được theo dõi tại bệnh viện, còn 3 người đã được xuất viện; 5 xe máy bị hư hỏng.

Thiệt hại vụ 'cây xanh bật gốc đè trúng học sinh' - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu dọn hiện trường sau vụ cây xanh ở Trường THCS Trần Văn Ơn bật gốc, đè người đi đường

BÍCH THANH

Trường THCS Trần Văn Ơn đã cử người vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc người bị nạn. Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đến bệnh viện, nơi cư trú để thăm hỏi, hỗ trợ học sinh, phụ huynh, người đi đường gặp tai nạn; cử nhân viên túc trực hỗ trợ ở bệnh viện về các thủ tục pháp lý cho người nhà học sinh; thanh toán chi phí bệnh viện...

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 3.4, bất ngờ cây điệp ở bên trong tường rào khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (161B Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1) đổ ra đường đè xe máy và học sinh, phụ huynh, người dân lưu thông qua lại khu vực này. Nhận được thông tin từ nhà trường, UBND Q.1 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý sự việc.

Sau đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương xử lý sự cố cây xanh bật gốc trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn; nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.