Thiếu niên Brazil đang điều trị tâm thần về trường cũ xả súng

26/11/2022 07:52 GMT+7

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau khi một thiếu niên xả súng tại 2 trường học ở bang Espirito Santo, Brazil.

CNN đưa tin vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Aracruz, cách thành phố thủ phủ Victoria khoảng 80 km về hướng bắc, vào ngày 25.11 (giờ địa phương) và tay súng được cho là chỉ mới 16 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát tại một trong hai ngôi trường xảy ra vụ xả súng ở Aracruz ngày 25.11

AFP

Các đoạn băng từ camera an ninh cho thấy nghi phạm mang theo một khẩu súng lục bán tự động, mặc đồ quân sự và đội khăn che mặt.

Thống đốc Renato Casagrande của bang Espirito Santo xác nhận “đội an ninh đã bắt được kẻ tấn công”. Ông Casagrande ban bố 3 ngày để tang và ra lệnh điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân vụ xả súng.

Trong một buổi họp báo, Bộ trưởng An toàn công cộng Brazil Marcio Celante nói cảnh sát dựa theo đoạn băng từ camera và tin rằng nghi phạm hành động một mình nhưng cũng cần điều tra thêm để làm rõ.

Cảnh sát tại một trong hai ngôi trường xảy ra vụ xả súng

AFP

Ông Celante cho biết tay súng đã phá khóa cửa để vào trường và tiếp cận phòng của các giáo viên. Sau đó, hung thủ đi sang ngôi trường khác và gây án thêm.

AFP dẫn lời các quan chức địa phương cho hay tay súng sát hại 2 người và làm 9 người bị thương tại ngôi trường đầu tiên, ngôi trường cấp một và cấp hai mà y từng học. Sau đó, tay súng đi sang ngôi trường tư gần đó để gây án khiến một thiếu nữ thiệt mạng và 2 người bị thương.

“Hắn là học sinh của ngôi trường thứ nhất cho đến tháng 6 này. Gia đình hắn chuyển hắn đến ngôi trường khác. Chúng tôi có thông tin hắn đang điều trị tâm thần”, thống đốc Casagrande nói.

Cảnh sát canh gác trong khi dân địa phương tập trung trước đồn cảnh sát ở Aracruz nơi nghi phạm xả súng bị tạm giữ

AFP

Các quan chức Brazil cho biết tay súng là con trai của một cảnh sát, đã sử dụng 2 khẩu súng lục đều được đăng ký cho người cha.

Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ xả súng tại trường học và gọi đây là “thảm kịch vô lý”.

“Tôi ủng hộ thống đốc Casagrande điều tra vụ án và an ủi cộng đồng xung quanh hai ngôi trường bị ảnh hưởng”, ông Lula da Silva viết trên Twitter.

Xả súng ở Walmart Mỹ, nhân viên giết 6 người rồi tự sát
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.