Ngoài danh hiệu Hoa khôi đã thuộc về Hoàng Thị Lê Phương, danh hiệu "Người đẹp tài năng" thuộc về thí sinh Lê Thị Thu (Thanh Hóa) và danh hiệu "Người đẹp duyên dáng" thuộc về Nguyễn Mai Thu (Ninh Bình).
Ngoài 3 giải chính, Ban tổ chức cũng trao tặng các danh hiệu "Người có gương mặt khả ái nhất" cho thí sinh Trần Thị Hương Giang (Thanh Hóa), "Người mặc trang phục lễ hội đẹp nhất" cho Đinh Thị Tuyết Mai (Ninh Bình), "Người đẹp hát dân ca hay nhất" cho Lê Thị Thúy An (Ninh Bình), "Người đẹp ăn ảnh nhất" cho Lê Thu Hương (Hà Nội) và "Người có vẻ đẹp trí tuệ nhất" cho Lê Thị Thùy Trang (Huế).
Để đến đêm chung kết, 15 cô gái đã vượt qua nhiều vòng sơ khảo tại địa phương từ tháng 4/2006 và vòng bán kết tại thủ đô Hà Nội vào ngày 22/4. Tại đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua 4 phần thi: Trang phục áo dài hiện đại, Trang phục yếm đào, Trang phục nghi lễ cung đình xưa, Vẻ đẹp trí tuệ.
Theo kế hoạch, 15 thí sinh trên cũng sẽ cùng với đoàn nghệ thuật truyền thống của địa phương mình biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống tại Festival Huế.
Trong đêm chung kết, ban tổ chức, các nhà tài trợ, thí sinh và khán giả đã quyên góp được trên 200 triệu đồng ủng hộ những nạn nhân cơn bão số 1 Chanchu.
(Theo TTXVN)
Bình luận (0)