Từ đơn thư bạn đọc:

Thiếu nước sạch dù sống bên đập của nhà máy nước

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/05/2024 07:42 GMT+7

Người dân ở một số khu vực tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang lâm cảnh thiếu nước sạch, dù họ sống bên cạnh đập nước của Nhà máy nước Hòa Liên.

Năm 2024 hạn hán đến sớm, nắng nóng kéo dài khiến vùng hạ du TP.Đà Nẵng nhiễm mặn, còn miền núi như một số nơi tại xã Hòa Bắc thiếu nước sạch. Tại khu tái định cư thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc), nơi có hơn 100 hộ dân chưa được cấp nước sạch, những ngày qua gia đình ông Trần Thìn, bà Bùi Thị Bình chật vật hứng nước từ đường ống dẫn trên đầu nguồn khe suối đưa vào bể để dùng. Nước sinh hoạt bị thiếu nên nước phục vụ trồng trọt ở khu đất 1.000 m² cũng như chăn nuôi của gia đình càng khan hiếm.

Thiếu nước sạch dù sống bên đập của nhà máy nước - Ảnh 1.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chín (ở khu tái định cư thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) phải hứng nước từ suối Khe Định dùng tạm, với chất lượng không đảm bảo

NGUYỄN TÚ

Tại thôn Phò Nam, nơi có 70 hộ dân sinh sống, vẫn chưa có hệ thống nước sinh hoạt, phải dùng nước giếng đào hoặc kéo ống dẫn nước từ suối về. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, cho biết 7 thôn với hơn 4.000 nhân khẩu tại xã thường xuyên đứng trước nguy cơ thiếu nước vào mùa khô. Xã Hòa Bắc có 13 công trình cấp nước, trong đó 3 công trình do xã quản lý. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng bàn giao 10 công trình cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) từ năm 2021, hiện 4 công trình được Dawaco vận hành cấp nước, 6 công trình hư hỏng không sử dụng được.

"Những năm gần đây địa phương phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để người dân cải thiện sinh kế, nên việc thiếu nước ảnh hưởng đến sự phát triển, nhất là Hòa Bắc đang phấn đấu hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao", ông Nam nói. Nghịch lý ở chỗ Hòa Bắc có dập dâng Nam Mỹ - một hạng mục của Nhà máy nước Hòa Liên (H.Hòa Vang) nằm ở hạ du - nhưng lại thiếu nước.

CẦN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NƯỚC

Theo Dawaco, sau khi nhận bàn giao các công trình, đơn vị đã đầu tư hơn 4,8 tỉ đồng lắp đặt các tuyến ống, xây dựng cụm xử lý nước, mới nhất là cụm xử lý nước khe Răm công suất 500 m³/ngày. Tuy nhiên, nguồn nước lấy từ khe núi, suối và công nghệ thu nước, xử lý nước đơn giản nên thường xuyên gặp sự cố (mưa lũ cuốn trôi đường ống, hư hỏng đập dâng). Hai năm qua, Dawaco đã chi hơn 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hòa Bắc và Hòa Phú.

Thiếu nước sạch dù sống bên đập của nhà máy nước - Ảnh 2.

Suối Khe Định, nguồn cấp nước cho người dân tổ 1, thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc), cạn khô

NGUYỄN TÚ

Ông Thái Văn Hoài Nam cho biết thêm, để đảm bảo chất lượng nguồn nước, chính quyền xã giao kiểm lâm viên cắm biển báo cấm vào rừng tại ranh giới rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở những vị trí có nhiều du khách đến tắm, nhất là khu vực khe Răm (để đảm bảo vệ sinh nguồn nước). Dawaco cũng rào chắn, đặt biển cấm tắm tại khu vực thu nước thô.

Về lâu dài, để cấp nước bền vững, Dawaco đề xuất thay thế các công trình khai thác nguồn nước nằm rải rác, khó quản lý, kém hiệu quả bằng cách quy hoạch lại hệ thống cấp nước miền núi chung cho các xã Hòa Phú, Hòa Bắc; đầu tư trạm cấp nước, hệ thống cấp nước tập trung tại trạm bơm Nam Mỹ công suất 2.000 m³/ngày, sử dụng nguồn nước tại đập dâng Nam Mỹ hoặc trên tuyến ống nước thô từ đập dâng về nhà máy nước Hòa Liên. Đồng thời đầu tư tuyến ống cấp nước sạch cho 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc), nâng công suất trạm xử lý nước Khe Giành lên 5.000 m³/ngày, phát triển ống cấp nước từ Nhà máy nước Cầu Đỏ cho xã Hòa Phú.

Thiếu nước sạch dù sống bên đập của nhà máy nước - Ảnh 3.

TP.Đà Nẵng thống nhất đầu tư cụm xử lý nước tại trạm bơm nước ở hạ lưu đập dâng Nam Mỹ để cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc

NGUYỄN TÚ

Hồi giữa tháng 5, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã kiểm tra tình hình cấp nước tại xã Hòa Bắc, thống nhất giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp nghiên cứu đề xuất phương thức đầu tư xây dựng nhà máy nước tại khu vực đập dâng Nam Mỹ. Trước mắt, các đơn vị tiếp tục kiểm tra, phát hiện sự cố, bảo trì hệ thống cấp nước đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân. UBND H.Hòa Vang cũng kiến nghị đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch tại 11 xã trên địa bàn, nâng cấp đường ống, lắp thêm các trạm bơm tăng áp, đầu tư trạm xử lý nước tập trung…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.