Thiếu tá Công an tỉnh Hải Dương cứu sống 2 cháu nhỏ đuối nước

Lê Tân
Lê Tân
27/04/2022 14:48 GMT+7

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương, đã kịp thời cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước.

Ngày 27.4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, gia đình hai cháu nhỏ ở P.Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Hải Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương.

Hố nước nơi 2 cháu nhỏ bị đuối nước, hiện đã được lấp

LT

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 24.4, anh Hoàng Hữu Bình cùng con và một số cháu nhỏ ở gần nhà đạp xe đi dạo trong khu dân cư Lê Thanh Nghị, P.Hải Tân (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Khi anh Bình đến khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thì thấy có 2 cháu nhỏ đang tri hô: "Chết đuối! Chết đuối!".

Ngay lập tức, thiếu tá Bình lao ngay đến khu vực 2 cháu đang đứng.

"Đến nơi, tôi thấy ở dưới vũng nước sâu có 2 cháu nhỏ đang chìm dần. Đó là vũng nước do đơn vị thi công đào, to như cái ao và sâu khoảng 2 m. Tôi lao xuống nước, đưa 2 cháu lên bờ. Cháu lớn hơn khi lên bờ liên tục ho, ợ nước ra ngoài và tỉnh dần. Cháu nhỏ thì hơi mất ý thức nên tôi phải sơ cứu. Một lúc sau thì các cháu tỉnh".

Hai cháu được anh Bình cứu là B.N.K (6 tuổi) và N.V.T.A (13 tuổi, đều ở khu dân cư Lê Thanh Nghị, P.Hải Tân).

Chiều hôm đó, khi ra khu vực này chơi chẳng may cháu K. rơi xuống hố nước, thấy vậy cháu A. xuống cứu và cùng gặp nạn.

Hiện nay, sức khỏe K. bình thường còn A. bị tổn thương phổi nên đang được điều trị tại bệnh viện.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương, người đã cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước

L.T

Sau vụ việc trên, anh Bình đã phản ánh đến chủ đầu tư và chính quyền địa phương yêu cầu phải đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực đang thi công. Hiện vũng nước khiến hai cháu bé gặp nạn đã được lấp lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.