Thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN nói phải chờ

Quý Hiên
Quý Hiên
17/10/2024 17:42 GMT+7

Về việc các bệnh viện ở TP.HCM thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN cho biết tinh thần chung là xử lý khẩn trương nhưng vẫn cần thời gian, nhất là liên quan tới lĩnh vực đặc thù.

Vướng luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chiều nay 17.10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ KH-CN tổ chức, trả lời về việc các bệnh viện ở TP.HCM thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN cho biết tinh thần chung của lãnh đạo Bộ là xử lý khẩn trương nhưng vẫn cần thời gian, nhất là liên quan tới lĩnh vực đặc thù.

Thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN nói phải chờ- Ảnh 1.

Thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư tại các bệnh viện ở TP.HCM là một trong những nội dung được đề cập trong cuộc họp báo quý 3 của Bộ KH-CN

ẢNH: HẢI HẰNG

Trong thời gian qua, nhiều tờ báo, trong đó có Báo Thanh Niên, đã phản ánh việc nhiều bệnh viện tại TP.HCM cạn thuốc phóng xạ khiến các hệ thống chụp chiếu trị giá hàng chục tỉ đồng đang phải hoạt động cầm chừng, bệnh nhân thì chạy vạy khắp nơi.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến gián đoạn nguồn cung là do Công ty CP Y học Rạng Đông (sau đây gọi tắt là Công ty Rạng Đông), đơn vị sản xuất cung ứng thuốc phóng xạ 18F-FDG, ngừng sản xuất.

Ngoài Công ty Rạng Đông, cả nước còn 2 cơ sở khác đã được cấp phép sản xuất phóng xạ, thì đều ở Hà Nội. Theo một đại diện Sở Y tế TP.HCM, thuốc phóng xạ này có thời gian bán hủy rất nhanh, nên việc vận chuyển thuốc từ cơ sở ở Hà Nội về TP.HCM để sử dụng là không khả thi.

Được biết, lý do Công ty Rạng Đông ngừng sản xuất thuốc phóng xạ 18F-FDG vì địa điểm sản xuất của công ty nằm trong khuôn viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ Vinagamma, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Hợp đồng hợp tác khoa học kỹ thuật giữa đơn vị và Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ chưa phù hợp theo quy định tại luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Bao giờ các bệnh viện ở TP.HCM có thuốc phóng xạ?

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Quang Minh, Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho biết Viện và Vinagamma đang khẩn trương xây dựng đề án hợp tác mới, phù hợp với những quy định hiện hành để trình Bộ KH-CN xem xét, phê duyệt, cho chủ trương hợp tác.

"Đây là vấn đề liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật cao, phải đảm bảo an toàn khi mình vận hành thiết bị sản xuất thuốc 18F-FDG, nên cần có thời gian. Trong thời gian sớm nhất, Viện và Vinagamma sẽ trình Bộ KH-CN đề án mới này", ông Minh nói.

Thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN nói phải chờ- Ảnh 2.

Ông Phạm Quang Minh, Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

ẢNH: HẢI HẰNG

Còn theo ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ KH-CN), Vinagamma là đơn vị sự nghiệp công, vì thế phải làm theo quy định của pháp luật về vấn đề khai thác sử dụng tài sản công.

Theo luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong trường hợp có đề án liên danh, liên kết thì có thể áp dụng một số hình thức: cho thuê tài sản công mà không thể sử dụng hết, hoặc có đề án liên danh liên kết.

Thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư vì vướng luật, Bộ KH-CN nói phải chờ- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ KH-CN)

ẢNH: HẢI HẰNG

Các trường hợp này đều có những quy định rõ ràng, cụ thể trong luật. Khi xảy ra sự cố Công ty Rạng Đông phải ngừng sản xuất thuốc 18F-FDG, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã gửi dự thảo đề án liên danh, liên kết giữa Vinagamma với Công ty Rạng Đông trình lên Bộ KH-CN thông qua đầu mối chức năng là Vụ Kế hoạch tài chính. Vụ Kế hoạch tài chính căn cứ quy định của pháp luật để rà soát nội dung dự thảo đề án và đã trả lời Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

"Theo chúng tôi được biết, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang chỉ đạo Vinagamma phối hợp với các đơn vị chức năng của viện hoàn thiện đề án mới. Tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo Bộ mà chúng tôi nhận được là xử lý khẩn trương nhưng cũng phải đảm bảo quy định của pháp luật, làm sao để các đơn vị sự nghiệp góp phần tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề khám, chữa bệnh, đặc biệt là trong lĩnh vực đặc thù này", ông Hải nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.