TP.HCM thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư

Du Yên
Du Yên
02/08/2024 05:59 GMT+7

Các bệnh viện phải san sẻ thuốc cho nhau, nguồn thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư dùng cho máy chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chỉ đủ đáp ứng 1/3 lượng bệnh nhân.

Thông tin thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư, được ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ tháng 7.2024.

TP.HCM thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư- Ảnh 1.

Người bệnh thực hiện chụp PET/CT chẩn đoán ung thư

N.H

Theo ông Nam, hiện thuốc (dược chất) phóng xạ dùng cho máy chụp PET/CT đang thiếu nhiều tại các bệnh viện điều trị ung thư như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Thông tin tại trang web của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thì hiện tại có 3 cơ sở sản xuất đã được cấp phép sản xuất thuốc phóng xạ gồm 2 cơ sở tại Hà Nội và 1 cơ sở tại TP.HCM; tại TP.HCM là Công ty cổ phần y học Rạng Đông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lý giải vì sao không lấy thuốc từ nơi khác, ông Nam cho biết thuốc phóng xạ này có thời gian bán hủy rất nhanh. Do đó việc vận chuyển thuốc từ cơ sở ở Hà Nội về TP.HCM để sử dụng là không khả thi. Vì vậy tại TP.HCM để đáp ứng nhu cầu thì việc cung cấp thuốc phóng xạ này từ các cơ sở ngay trong địa bàn TP.HCM.

Ông Nam cho biết tình hình hiện tại thì Bệnh viện Ung bướu được trang bị 2 máy chụp PET/CT và với công suất tối đa là 60 ca/ngày. Tuy nhiên do nguồn thuốc phóng xạ lấy từ Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ cung cấp được cho 7 - 9 ca/ngày, mỗi tuần có 3 ngày. Do đó, số lượng chưa đáp ứng được 1/3 nhu cầu của người dân trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư.

“Tình trạng thiếu thuốc phóng xạ dẫn đến người bệnh phải chờ đợi nhiều ngày, đã có nhiều trường hợp người bệnh phải đến các tỉnh khác để chụp, nhiều trường hợp phải ra Huế, Hà Nội và không ít trường hợp phải ra nước ngoài. Từ đó dẫn đến tăng chi phí cho người bệnh, tăng chi phí cho ngành y tế”, ông Nam thông tin.

Sở Y tế TP.HCM nhận thấy có 2 nguyên nhân chính là do nguồn thuốc phóng xạ được chuyển nhượng từ Bệnh viện Chợ Rẫy, mà cơ sở sản xuất này đã lâu năm, không đủ năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các bệnh viện của TP.HCM.

Nguyên nhân thứ hai là mặc dù đã có Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên trung tâm này chưa thể đưa quy trình sản xuất vào, do đó các bệnh viện cũng chưa thể lấy nguồn cung cấp dược chất, thuốc phóng xạ từ trung tâm.

Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra các giải pháp như trước mắt, các bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện công tác chuyển nhượng chất phóng xạ từ Bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cho bệnh nhân ở TP.HCM. Cùng với đó, để giải quyết nhu cầu chẩn đoán cho người bệnh thì các bác sĩ có các chỉ định khác thay cho chụp PET/CT hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh, giảm nhu cầu chụp PET/CT.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đưa nhà máy Công ty cổ phần y học Rạng Đông vào hoạt động.

Hiện nay các bệnh viện không chỉ tiếp nhận bệnh nhân ở TP.HCM mà còn tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận. Do đó, cần phải có thêm các lò sản xuất dược chất phóng xạ để đủ cung cấp. Sở Y tế TP.HCM đang xây dựng đề án để Bệnh viện Ung bướu được giao chủ trì xây dựng lò sản suất đồng vị phóng xạ trong y tế và dự án đầu tư xây dựng trung tâm xạ trị proton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.