Thiếu tiền làm đường tránh thủy điện trên quốc lộ 28

06/04/2015 09:57 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn điện lực VN (EVN) bố trí đủ số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án xây dựng quốc lộ 28, đoạn tránh do ngập lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, nối liền Lâm Đồng và Đắk Nông.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn điện lực VN (EVN) bố trí đủ số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án xây dựng quốc lộ 28, đoạn tránh do ngập lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, nối liền Lâm Đồng và Đắk Nông.
Riêng đoạn qua địa bàn Lâm Đồng có chiều dài 15,3 km, được Bộ GTVT phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 476,8 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu chính phủ 306 tỉ đồng và vốn bồi thường của EVN hơn 170,8 tỉ đồng. Đến nay vốn của EVN mới bố trí 95,6 tỉ đồng, còn thiếu hơn 75 tỉ đồng. Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành trong năm 2014, nhưng do thiếu vốn nên mới thực hiện được 70% giá trị xây lắp, việc lưu thông giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông vẫn gặp trắc trở trong nhiều năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.