Thiếu tướng Phan Văn Xựng: 'Bộ đội xuất ngũ với tinh thần kỷ luật sắt là lao động tốt cho xã hội'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
19/07/2022 14:05 GMT+7

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho hay bộ đội xuất ngũ đã được rèn luyện trong quân đội, có tinh thần 'kỷ luật sắt', sức khỏe, tác phong nhanh nhẹn... là lực lượng lao động tốt cho các công ty, doanh nghiệp .

Sáng 19.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp tổ chức buổi giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho bộ đội xuất ngũ.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho hay chính sách giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Quân nhân điền vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm

phạm thu ngân

Mỗi năm, TP.HCM có khoảng 3.800 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên đa số đều có mong muốn xuất ngũ về địa phương, có rất ít thanh niên tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trong khi đó, bộ đội xuất ngũ đã được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, có tinh thần “kỷ luật sắt”, có sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức, tác phong nhanh nhẹn... là lực lượng lao động tốt cho các công ty, doanh nghiệp.

Bộ Tư lệnh TP.HCM mỗi năm đều có kế hoạch phối hợp với đơn vị, các cơ sở dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ để thông qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực TP.HCM.

Bộ đội xuất ngũ đã được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là lực lượng lao động tốt cho các công ty, doanh nghiệp

phạm thu ngân

Tuy nhiên, theo thiếu tướng Phan Văn Xựng, tỷ lệ bộ đội xuất ngũ làm việc ổn định chưa nhiều. Ngoài ra, công tác quản lý, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ còn hạn chế như niên hạn thẻ học nghề ngắn; công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho quân nhân xuất ngũ chưa được phong phú; lao động có tay nghề chưa nhiều...

Kết nối cung cầu lao động

Buổi giới thiệu việc làm hôm nay (19.7) sau khoảng thời gian TP.HCM gồng mình chống dịch sẽ góp phần tạo điều kiện để bộ đội tìm các ngành đào tạo hoặc việc làm phù hợp với sở thích, nguyện vọng cá nhân.

Tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm có 12 doanh nghiệp và 3 trường nghề, nhu cầu tuyển dụng khoảng 832 lao động ở nhiều ngành nghề như lao động phổ thông, bảo vệ, nhân viên phục vụ, cơ khí... với mức lương trung bình từ 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Các đơn vị tham gia buổi giới thiệu việc làm có nhu cầu tuyển dụng 832 lao động

phạm thu ngân

Chị Nguyễn Thị Thanh Liễu, phụ trách bộ phận tuyển dụng của Công ty CP Trung Nguyên Franchising (công ty thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên), cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị đến sàn việc làm mà đối tượng tuyển dụng là bộ đội xuất ngũ, đây là lực lượng lao động trẻ và đáp ứng nhiều vị trí đặc thù. Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 50 người lao động ở các vị trí như phục vụ, bán hàng, thu ngân, pha chế, tài xế... với mức lương cơ bản từ 6 - 8 triệu đồng/tháng chưa tính thêm phụ cấp.

Cao Hoài Nam (22 tuổi) cho hay trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, Nam đã học trung cấp nghề và có thời gian làm việc ở một công ty trong khu chế xuất Tân Thuận (Q.7). Đến với sàn việc làm, Nam có cơ hội lắng nghe nhu cầu của nhiều công việc. Nam mong muốn sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các ngành nghề liên quan đến thiết kế đồ họa, marketing, máy tính...

Bà Lê Thị Kiều Phượng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), cho biết thực trạng hiện nay các công ty trên địa bàn rất "khát" lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ.

Hằng năm, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đều có những hoạt động phối hợp tư vấn tập thể cho bộ đội xuất ngũ. Thời gian tới, bà Phượng cho hay đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Tư lệnh, Ban chỉ huy quân sự các cấp để tổ chức thêm nhiều buổi giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.