Thợ lặn vịnh Đà Nẵng bức xúc, 'bắt' tàu tận diệt chíp chíp giao biên phòng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/01/2019 22:25 GMT+7

Chiều 13.1, các thợ lặn chíp chíp P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đưa tàu đi "bắt" tàu cá KG - 61900 về bàn giao cho Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng.

Ông Phan Thành (51 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông) bức xúc bày tỏ, nhóm thợ lặn P.Nại Hiên Đông sống nhờ nghề lặn bắt chíp chíp, loài nhuyễn thể giống nghêu trên sông Hàn và vịnh Đà Nẵng.

Đây là nghề lặn truyền thống, trong khi các ngư dân cho tàu lặn trên sông Hàn thì bị biên phòng, lực lượng chức năng xua đuổi vì vi phạm hành lang an toàn giao thông thủy nội địa, nhưng các tàu giã cào tận diệt chíp chíp cùng tôm cá ngoài vịnh Đà Nẵng, thì không bị xử lý triệt để.

“Tàu khai thác cách bờ chỉ 1 hải lý, công suất lớn, cào quét sâu dưới bùn 25 cm, không chỉ chíp chíp mà cá tôm đều bị quét sạch, vi phạm cự ly khai thác bị cấm gần bờ để phát triển nguồn lợi hải sản. Chưa kể, do khai thác dễ dàng nên họ bán phá giá chỉ bằng nửa thị trường”, ông Thành nói.

Mới đây, ngày 10.1, các thợ lặn trong lúc bắt quả tang tàu cá QNa - 94589, đã bị 5 đối tượng trên tàu này dùng hung khí tấn công gây thương tích cho 2 thợ lặn.

Tàu QNa - 94589 đã bị ngư dân đưa về bàn giao cho Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang.

Tàu cá QNa - 94589 bị đưa về âu thuyền Thọ Quang - Ảnh: Nguyễn Tú
Giàn giã cào của tàu cá tận diệt chíp chíp và các loại hải sản ven bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Sở NN - PTNT TP.Đà Nẵng, đối với nạn tận diệt hải sản ven bờ, ngày 5.1, Chi cục Thủy sản cùng Đồn biên phòng Sơn Trà và Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP.Đà Nẵng) đã bắt được tàu ĐNa - 37040 của ông Huỳnh Tương (ngụ tổ 50, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), do ông Trần Hải Quang làm thuyền trưởng, cùng 2 ngư dân giã cào tận diệt chíp chíp ở bờ biển P.Thanh Bình, Q.Hải Châu.

Đáng nói, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá đã quá hạn, do vậy ông Huỳnh Tương bị phạt 4,4 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.